2016-05-07 12:41:10
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA1L0lNR184NTY4LTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp

Cuộc đua xe đạp Về Nông thôn lần thứ 21 năm 2016

Đến hẹn lại lên, cuộc đua xe đạp dành cho hạng phong trào và trẻ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19-5 tới.

IMG_8568

Trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm qua tại trụ sở của Tậpđoàn Lộc Trời, BTC cho biết cuộc đua năm nay sẽ lấy chủ đề “21 năm kết nối những cung đường” đánh dấu một số đột phá trong cuộc năm nay. Tham dự có 90 tay đua của 17 đội phong trào và trẻ trong cả nước và một đội khách nước ngoài đến từ Campuchia. So với 20 cuộc đua trước đây, cuộc đua năm nay có số chặng nhiều nhất (12 chặng) và đi qua nhiều cung đường của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tổng chiều dài 913 km. Tuy là giải phong trào nhưng tổng giải thưởng có thể bằng hoặc hơn chuyên nghiệp (441 triệu đồng). Giải sẽ xuất phát từ Long Xuyên (An Giang) vào ngày 10-5 đi qua các tỉnh, thành như Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ…rồi trở về Long Xuyên.

Giải năm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi hệ trẻ quy tụ tất cả các tay đua có trình độ chuyên môn tốt của làng xe đạp Việt Nam vừa mới dự Cúp Truyền hình TPHCM vừa qua như Huỳnh Thanh Tùng, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Hà Thành Tâm, Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời)…

Bên cạnh tham gia tài trợ cho giải, Tập đoàn Lộc Trời còn tổ chức các hoạt động cộng đồng song song với các chặng đua.Tập đoàn Lộc Trời sẽ tổ chức tặng gạo, khám bệnh cho người nghèo và các chương trình từ thiện khác với số tiền lên đến 3,1 tỷ đồng. Chia sẻ về cuộc tranh tài lần này, ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời phát biểu: “Cuộc đua không chỉ mang ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, thúc đẩy phong trào TDTT để lựa chọn ra những tay đua tài năng và triển vọng cho ngành thể thao xe đạp nước nhà mà quan trọng nhất đó chính là góp phần phục vụ đời sống tinh thần cho bà con nông dân vùng nông thôn. Qua sự kiện này cũng giúp bà con nông dân – những người một nắng hai sương cảm thấy niềm tự hào về hạt gạo của mình làm ra hôm nay đã được vươn tầm quốc tế. Vì tiêu chí của Tập đoàn LộcTrời luôn gắn liền với nông nghiệp, nông thôn và nông dân”.


Giải sẽ chính thức thi đấu vào ngày 10-5 bằng 2 chặng vòng quanh tỉnh An Giang.

Như Huy

Bài viết mới nhất

Số sướng từ trong trứng: 3 con giáp may mắn hơn người, cả đời sung túc phúc khí dồi dào

Những người sinh năm Hợi thường gặp may mắn trong cuộc sống và hiếm khi lo lắng về chuyện tiền bạc.Tuổi Dậu Những người sinh...

6 loại cây đuổi muỗi dễ trồng

Những loại cây này không chỉ có tác dụng làm đẹp hoặc làm gia vị nấu ăn mà còn có khả năng xua đuổi...

Cổ nhân dặn: “Phú quý không đến 3 nơi, hết tiền không gần 2 người”, làm được ắt lên hương: Đó là gì?

Dưới đây là những căn dặn của người xưa.“Phú quý không đến 3 nơi” Chốn ăn chơi trụy lạc Người xưa nói rằng: “Anh hùng khó...

Cách làm cà pháo muối chua ngọt ngon, giòn tan không bị thâm, càng ăn càng ngon

Dưới đây là hướng dẫn cách làm cà pháo muối chua thơm ngon, giòn rụm.Nguyên liệu muối cà chua ngọt: - 1kg cà pháo trắng...

Mùa hè nhớ trộn muối với dầu gội, lợi ích tuyệt vời, cả nam và nữ đều cần

Chỉ cần thêm một chút muối vào dầu gội, bạn có thể nhận được kết quả vô dùng tuyệt với. Hãy cùng tìm hiểu...