Thiết lập kỷ lục tốc độ của chiếc xe sản xuất là thành tựu quan trọng của hãng siêu xe Thụy Điển Koenigsegg, tuy nhiên ghi lại quá trình lập kỷ lục là chuyện không đơn giản.
Để thực hiện việc này, Koenigsegg đã hợp tác với hãng sản xuất máy ảnh Hasselblad của Thụy Điển nhằm đảm bảo kỷ lục tốc độ của siêu xe Agera RS được ghi lại một cách chân thực và tuyệt vời nhất qua hình ảnh. Tốc độ cực nhanh của chiếc Agera RS đã được máy ảnh kỹ thuật số Hasselblad “bắt trọn” với 100 megapixel HB H6D.
Nhiếp ảnh gia Toshi Oku là người đằng sau ống kính trong suốt thời gian siêu xe Agera RS phá kỷ lục tốc độ và có được 5 shot ảnh đen trắng “cực chất” về siêu xe này. Những shot ảnh đẹp thể hiện chiếc Agera RS trước và sau khi chạy trên một con đường cao tốc ở Nevada (Mỹ) với tốc độ trung bình đo ở cả hai chiều xuôi và ngược gió đạt mức 277,9 dặm/giờ (tương đương 447km/giờ).
Koenigsegg cũng phát hành một đoạn video ngắn về cảnh hậu trường khi quay lại quá trình đạt tốc độ kỷ lục thế giới của siêu xe Agera RS, cho thấy nhiếp ảnh gia đã cố gắng hết sức để ghi lại quá trình này thành công ra sao bởi quay và chụp một chiếc xe nhanh như Agera RS không hề là công việc dễ dàng.
Trước khi chiếc Koenigsegg Agera RS đạt được tốc độ kỷ lục nói trên vài ngày, hãng sản xuất và độ xe Hennessey cũng đã tung ra siêu xe Venom F5 với tuyên bố phá kỷ lục tốc độ nhanh nhất thế giới 400km/giờ do chiếc Bugatti Chiron đang nắm giữ.
Tuy nhiên Koenigsegg đã lập tức có câu trả lời với chiếc Agera RS. Siêu xe này trang bị động cơ V8 tăng áp dung tích 5,0 lít, cho công suất 1380 mã lực và mô men xoắn cực đại 1370Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp có lẫy chuyển số nhanh tích hợp trên vô lăng. Với thân xe làm từ sợi carbon, Agera RS có trọng lượng nhẹ 1395kg, đồng thời hệ cánh gió sau và cánh phụ giúp tạo lực ép xuống mặt đường lên tới 450kg. Những yếu tố này đã giúp tay đua Niklas Lija điều khiển chiếc Agera RS đạt được tốc độ 447km/giờ tính trung bình cho cả hai chiều.