2017-03-17 13:11:45
{"xe-doi-song":"Xe&\u0110\u1eddi s\u1ed1ng"}
{"dai-gia-trung-dong":"\u0111\u1ea1i gia trung \u0111\u00f4ng","humaid-abdulla-albuqais":"Humaid Abdulla Albuqais","phi-thuyen":"phi thuy\u1ec1n","sieu-xe":"si\u00eau xe","thu-du":"th\u00fa d\u1eef","thu-nuoi":"th\u00fa nu\u00f4i"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAzL2RhaS1naWEtdHJ1bmctZG9uZy1hbGJ1cWFpcy12b2ktc28tdGhpY2gta3ktcXVhaS0xLTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp

Đại gia Trung đông Albuqais với sở thích kỳ quái

Triệu phú trẻ tuổi xứ Trung Đông – Humaid Abdulla Albuqais – rất nổi tiếng với những thú vui xa xỉ và những món đồ chơi đắt xắt ra miếng từ du thuyền, phi cơ, siêu xe… Nhưng như thế có vẻ khá nhàm chán, nên anh quyết định “bổ sung” thêm sở thích nuôi thú dữ hoang dã trong nhà.

Với gần 900.000 người theo dõi trên Instagram, triệu phú trẻ thường xuyên đăng tải hình ảnh những phương tiện di chuyển đắt đỏ, sang chảnh cùng thú cưng của mình.
Với gần 900.000 người theo dõi trên Instagram, triệu phú trẻ thường xuyên đăng tải hình ảnh những phương tiện di chuyển đắt đỏ, sang chảnh cùng thú cưng của mình.

Humaid Abdulla Albuqais có một cuộc sống rất vương giả. 4 chân, 4 bánh gì anh đều thích là tậu.
Humaid Abdulla Albuqais có một cuộc sống rất vương giả. 4 chân, 4 bánh gì anh đều thích là tậu.

Dù Ả Rập Saudi đã ban bố lệnh cấm buôn bán nuôi nhốt thú dữ, nhưng việc sở hữu bộ sưu tập thú cưng quý hiếm luôn là một trong các sở thích của nhiều đại gia khu vực Trung Đông. Với những tay chơi hàng đầu, nuôi thú dữ cũng là cách thể hiện đẳng cấp.
Dù Ả Rập Saudi đã ban bố lệnh cấm buôn bán nuôi nhốt thú dữ, nhưng việc sở hữu bộ sưu tập thú cưng quý hiếm luôn là một trong các sở thích của nhiều đại gia khu vực Trung Đông. Với những tay chơi hàng đầu, nuôi thú dữ cũng là cách thể hiện đẳng cấp.

Chỉ tính riêng Ả Rập Saudi đã có hơn 3000 người sở hữu những con thú dữ, trong đó, phần nhiều là sư tử và báo đốm.
Chỉ tính riêng Ả Rập Saudi đã có hơn 3000 người sở hữu những con thú dữ, trong đó, phần nhiều là sư tử và báo đốm.

Sư tử trắng hiện loài đắt giá nhất. Chi phí nuôi dưỡng loài vật này rất đắt đó. Chúng chỉ thích ăn cá. Các đại gia Ả Rập thậm chí còn mua cả cá mập để phục vụ bữa ăn cho thú cưng.
Sư tử trắng hiện loài đắt giá nhất. Chi phí nuôi dưỡng loài vật này rất đắt đó. Chúng chỉ thích ăn cá. Các đại gia Ả Rập thậm chí còn mua cả cá mập để phục vụ bữa ăn cho thú cưng.

Humaid Abdulla Albuqais thường xách siêu xe chở những cn thú "hoang dã" cưng này  đi dạo.
Humaid Abdulla Albuqais thường xách siêu xe chở những cn thú “hoang dã” cưng này đi dạo.

Chim ưng cũng là một vật nuôi được giới thượng lưu Trung Đông ưa chuộng. Ngay cả Thái tử Dubai – Sheikh Hamdan Al Maktoum - cũng thích con vật biểu trưng quyền lực này.
Chim ưng cũng là một vật nuôi được giới thượng lưu Trung Đông ưa chuộng. Ngay cả Thái tử Dubai – Sheikh Hamdan Al Maktoum – cũng thích con vật biểu trưng quyền lực này.

dai-gia-trung-dong-albuqais-voi-so-thich-ky-quai  (4)

Bài viết mới nhất

4 mẫu giày dép cực phẩm khi phối cùng quần ống rộng cho nàng tự tin toả sáng

Hãy cùng khám phá 4 "siêu phẩm" giày dép được các tín đồ thời trang ưa chuộng, giúp bạn biến hóa phong cách đa...

Phía Orange khẳng định Châu Đăng Khoa công bố thông tin sai lệch, gửi công văn yêu cầu đính chính

Công ty của Orange mới đây đã lên tiếng về một thông tin chưa chính xác mà Châu Đăng Khoa từng đề cập trong buổi livestream gây ảnh hưởng đến Orange.

Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch

Rạng sáng 26/4, Man City thắng dễ Brighton 4-0 trên sân khách ở trận đá bù vòng 29 giải Ngoại hạng Anh. Trận này, Phil...

Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều

Vượt qua U23 Hàn Quốc sau loạt đá penalty cân não với tỷ số 11-10, U23 Indonesia đã có lần đầu tiên giành vé...

Câu hỏi trong “Ai Là Triệu Phú” khiến sinh viên của 4 trường Đại Học tại Hà Nội dậy sóng tranh luận

Xôn xao câu hỏi trong chương trình "Ai Là Triệu Phú" đã khiến sinh viên từ 4 trường Đại Học tại Hà Nội nảy lửa tranh luận, dân tình cũng bàn tán râm ran.