Hầu hết những người hâm mộ món đua xe tay đôi đều biết rất rõ nguyên tắc vàng, đó là đừng bao giờ thách thức một chiếc Porsche 911 Turbo S để rồi chuốc lấy thất bại ê chề.
Thế nhưng thời gian gần đây, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là McLaren 720S. Người ta nhắc đến nó không phải vì chuyện cái tên xe không phản ánh đúng công suất chiếc xe như hãng xe công bố, mà vì hàng loạt tên tuổi sừng sỏ của các cuộc đua tay đôi, gồm nhiều thương hiệu siêu xe lớn như Lamborghini, Ferrari, Mercedes-AMG… đều đã về nhì khi đua với McLaren 720S.
Không giống như McLaren, chiếc Porsche 911 Turbo S sử dụng hệ dẫn động bốn bánh giúp nó bám đường cực tốt, đồng thời chiếc 911 trong bài còn được độ để có công suất cao hơn phiên bản tiêu chuẩn 100 mã lực.
Như vậy, cả hai chiếc xe bước vào cuộc đua với các thông số ngang ngửa nhau, bởi chiếc Turbo S chỉ cần 2,9 giây để đạt tốc độ 100km/giờ giống như chiếc McLaren 720S.
Có lẽ cũng vẫn cần nhắc lại vài chi tiết đặc trưng của hai chiếc xe. McLaren 720S có khung xe làm từ sợi carbon, thân là hợp kim nhôm siêu nhẹ. McLaren 720S là siêu xe đầu tiên của McLaren sở hữu động cơ M480T tăng áp kép V8, dung tích 4.0 lít. Khối động cơ mới giúp sản sinh công suất 710 mã lực và mô men xoắn cực đại 770 Nm, tăng tốc lên 100 km/giờ trong 2,9 giâylên 200 km/giờ trong 7,8 giây và đạt tốc độ tối đa 341 km/giờ.
Trong khi đó Porsche 911 Turbo S sử dụng động cơ 6 xi lanh tăng áp kép dung tích 3,8 lít, bản tiêu chuẩn cho công suất 580 mã lực và mô men xoắn cực đại 750Nm. Xe có khả năng tăng tốc lên 100km/giờ trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 330km/giờ. Liệu McLaren 720S có liều quá không khi phá vỡ quy tắc vàng để thách thức một chiếc 911 Turbo. Bạn hãy xem clip để biết kết quả nhé.