2016-05-18 14:49:07
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh"}
{"man-city":"Man City","manchester-city":"manchester city","manuel-pellegrini":"Manuel Pellegrini"}

Bình luận về Man City: Khi vị trí thứ 4 là… thất bại

Vị trí thứ 4 ở Premier League rõ ràng là thất bại với CLB giàu tiềm lực như Man City. Đáng ra họ có thể làm tốt hơn rất nhiều trong mùa giải này.

Bình luận về Man City: Khi vị trí thứ 4 là… thất bại

Lỗi thuộc về… tất cả

Đối với nhiều CLB, việc về đích ở vị trí thứ 4 Premier League đã là thành công nhưng với Man City, điều đó chẳng khác gì thất bại. Nói vậy bởi lẽ, kể từ mùa 2009/10 tới nay, Man “xanh” chưa bao giờ nằm ngoài top 3 Premier League (không nằm ngoài top 2 từ mùa 2011/12 tới nay).

Theo trang transfermarkt, Man City đã chi tới 152 triệu bảng trong mùa Hè năm ngoái vì mục tiêu vô địch Premier League mùa này, với những “bom tấn” trải đều các vị trí như Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Nicolás Otamendi,… Thế nhưng, mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của Man “xanh”. Phải tới vòng cuối cùng, họ mới chắc suất top 4 Premier League. Điều đó dẫn tới việc những CĐV Man City đã “phũ phàng” ra về trong ngày HLV Pellegrini nói lời chia tay sân Etihad (sau trận gặp Arsenal). Tất nhiên, với sự đầu tư quá lớn như vậy, những người hâm mộ Man “xanh” có quyền đòi hỏi chính đáng về chức vô địch Premier League.


Cần nhấn mạnh rằng, Man City đã dẫn đầu mùa giải này tới vòng 16 (tức ngày 12/12). Đó là thời điểm HLV Pellegrini đã biết trước về số phận ở Etihad (lúc này, Man City chưa công bố chính thức về vụ Pep Guardiola). Nên nhớ, ở thời điểm nhạy cảm này, ông thày người Chile đã không dưới 1 lần nói về việc sẽ “rời khỏi Man City trong vinh quang”.

Và rồi, BLĐ Man City công bố vụ Pep Guardiola. Đoàn quân của HLV Pellegrini bắt đầu xuống dốc một cách tồi tệ. Họ đã xuống thứ 4 ở vòng 26 và không thể gượng dậy trong cuộc đua tới chức vô địch.

Một điều dễ nhận thấy, BLĐ Man City đã sai lầm trong việc công bố quá sớm về tương lai của HLV Pellegrini. Điều đó dẫn tới việc ông thầy người Chile đã “đánh cược” hoàn toàn vào Champions League và gần như “bỏ qua” Premier League. Đó gần như là canh bạc với sự lựa chọn cá nhân nhiều hơn là vì tập thể. Có lẽ, Pellegrini muốn “lóe sáng” lần cuối trước khi rời khỏi Etihad. Thật may, Man City không phải đánh đổi quá nhiều bởi canh bạc ấy.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng HLV Pellegrini vô can. Thay vào đó, ông mới là người chịu trách nhiệm chính trong thất bại của Man City. Ngoài việc “định hướng chưa đúng” về con đường của Man City ở giai đoạn cuối mùa, ông còn đáng chê trách ở chỗ khiến CLB mất đi chất “ông lớn” ở mùa này.

Có thực tế, Man City chưa thể giành chiến thắng nào trong những cuộc đối đầu với Leicester City (hòa 1, thua 1), Tottenham (thua 2), Arsenal (hòa 1, thua 1), Man Utd (hòa 1, thua 1), Liverpool (thua 2), West Ham (hòa 1, thua 1).

Một phần bởi tập thể Man City mùa này cũng không đạt đúng phong độ như kỳ vọng. David Silva, Kompany, Yaya Toure,… không cho thấy đúng đẳng cấp của họ. Trong khi đó, “bom tấn” Sterling gần như đã đi vào lãng quên trong giai đoạn 2. Chỉ có điểm sáng duy nhất mang tên De Bruyne nhưng điều đó là chưa đủ.

Đại phẫu vào mùa Hè

Pep Guardiola sẽ tiếp quản tập thể tương đối mạnh nhưng vấn đề ở chỗ, họ đã “no nê” danh hiệu ở Premier League trong những năm qua. Đó vừa là lợi thế nhưng cũng là bất lợi với HLV người Tây Ban Nha.

Bình luận về Man City: Khi vị trí thứ 4 là… thất bại

Gần như chắc chắn, ông sẽ thực hiện cuộc đại phẫu vào mùa Hè tới. Ở đó, những gương mặt mới sẽ cập bến Etihad. Cái tên Pep Guardiola có thể đảm bảo thu hút những ngôi sao lớn cập bến Man City.

Dễ nhận thấy, HLV Pep Guardiola sẽ chú trọng cải thiện 3 vị trí quan trọng. Thứ nhất, ông cần trung vệ biết chuyền dài (như Boateng ở Bayern Munich), thứ hai, ông có thể mang về những cầu thủ cầm trịch giữa sân (như Xavi ở Barcelona, Xabi Alonso ở Bayern Munich) và cuối cùng là những cầu thủ chạy cánh có tốc độ, kỹ thuật (như Douglas Costa, Coman ở Bayern Munich).

Đó luôn là 3 vị trí HLV Pep Guardiola “chăm chút” nhiều nhất và thực sự cần thiết với Man City ở thời điểm này. Ngoài ra, mùa tới, CLB thành Manchester sẽ “lột xác” với lối chơi tiqui-taka mang thương hiệu Pep Guardiola.

Man City rất đáng chờ đợi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này cũng như trong mùa giải tới.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia

1. Màn lột xác không trọn vẹn Trái với các trận vòng bảng với nhiều sai lầm nơi hàng phòng ngự, trước U23 Iraq, đoàn...

Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam thua tối thiểu Iraq

U23 Việt Nam bước vào trận đấu này khi U23 Indonesia vừa đánh bại U23 Hàn Quốc. Đây là cơ sở để NHM tin tưởng vào...

Trước nhà trồng 1 cây ăn quả này, sung túc, đủ đầy, may mắn và tài lộc vào đầy nhà

Cây này trong phong thủy tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Nếu trồng cây loại cây này ở đúng vị trí sẽ...

Sang tháng 5 dương: 3 con giáp “bàn tay vàng trong làng may mắn”, hưởng lộc trời cho, giàu có nhất vùng

Sang tháng 5 dương sẽ là khoảng thời gian đáng mong đợi đối với những người sinh năm Dậu.Tuổi Dậu Những người tuổi Dậu rất...

5 giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân, vợ chồng vượt qua được sẽ hạnh phúc trọn đời

Sớm hay muộn, mỗi cặp vợ chồng đều phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng, mâu thuẫn căng thẳng.Một năm sau ngày cưới:...