2018-01-02 11:36:42
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"phi-nhung":"phi nhung"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAxLzQtNS0xMDAweDYwMC5qcGc=.webp

Nhạc sĩ Hàn Châu và Phi Nhung tranh luận: nên hát đúng giai điệu hay “phiêu”?

Trong đêm chung kết 5 của Solo cùng bolero, nhạc sĩ Hàn Châu và ca sĩ Phi Nhung đã có màn tranh cãi quyết liệt về cách hát của thí sinh đến mức phải ‘cầu cứu’ ca sĩ Giao Linh phân xử.

Tối qua (1/1), đêm chung kết 5 chương trình Solo cùng Bolero đã lên sóng đài Vĩnh Long với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đêm thi này, nhạc sĩ Hàn Châu và danh ca Giao Linh đã trở lại vị trí ghế nóng cùng Phi Nhung. Cả 3 giám khảo đã có những tranh cãi nảy lửa về việc thí sinh nên phiêu hay hát đúng giai điệu bài Bolero mà nhạc sĩ sáng tác.

Cụ thể, việc sở hữu một giọng hát quá giống các ca sĩ nổi tiếng luôn là một bất lợi đối với các thí sinh trong Solo cùng Bolero. Và trường hợp của thí sinh Nguyên Trung là một ví dụ điển hình. Bởi Nguyên Trung may mắn sở hữu một giọng hát hay và ít mắc lỗi kỹ thuật, nhưng lỗi lớn nhất của anh chàng lại nằm ở chỗ, hát chính là giống nam ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên. Chính vì vậy, thử thách lớn nhất của Nguyên Trung trong tập này chính là thoát khỏi cái bóng Đan Nguyên và xây dựng phong cách riêng của mình.

1
Thí sinh Nguyên Trung

Sau phần trình diễn dự thi, Phi Nhung đã khen Nguyên Trung hát tốt, không bị chênh phô chỗ nào và cách nhả chữ cũng rất hay. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng không quên nhắc nhở anh nên cố gắng để thoát khỏi cái bóng của Đan Nguyên và học thêm phong cách trình diễn vì còn hơi cứng, cách đi lại hơi giống robot.


2

Nhạc sĩ Hàn Châu cũng nhắc nhở Nguyên Trung nên vốn giọng hát trầm ấm, nam tính, dễ nghe rồi thì cố gắng đừng hát lơi nhiều quá vì sẽ trật nmelody (giai điệu). Nghe tới đây, Phi Nhung vội lên tiếng phản đối quan điểm của nhạc sĩ Hàn Châu: “Hát Bolero mà ca sĩ cứ đúng theo giai điệu thì sẽ bị cứng nhắc”.

3
Phi Nhung tranh cãi với Hàn Châu
4

Bảo vệ quan điểm của mình, nhạc sĩ Hàn Châu cho rằng: “Trong khuôn khổ của một cuộc thi, với các thí sinh chưa thành danh đi thi thì nên hát đúng giai điệu mà nhạc sĩ sáng tác. Khi đã thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi mới bắt đầu phiêu trong sự cho phép của âm nhạc. Còn nếu cố ý phiêu và lơi lả sẽ khó nghe”.

Trước quan điểm của nhạc sĩ Hàn Châu, Phi Phung đã “cầu cứu” danh ca Giao Linh đứng về phía mình. Tuy nhiên, nữ danh ca cũng đồng tình với quan điểm của ông bạn già.

Trước sự yếu thế đó, Phi Nhung vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Cô đã hát to một đoạn bài Qua cơn mê theo đúng giai điệu của nhạc sĩ để chứng minh rằng, nếu cứ cứng nhắc theo giai điệu thì bài hát sẽ rất khô.

5
Danh ca Giao Linh

Tuy nhiên, nhạc sĩ Hàn Châu cho rằng vì Phi Nhung cố tình hát như thế chứ chỉ cần cô hát mềm thì bài hát sẽ mềm đi mà vẫn đúng giai điệu. Kết quả, Nguyên Trung nhận được số điểm 28,5.

https://www.youtube.com/watch?v=1O1H8931kJ8

Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

Trước nhà trồng 1 cây ăn quả này, sung túc, đủ đầy, may mắn và tài lộc vào đầy nhà

Cây này trong phong thủy tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Nếu trồng cây loại cây này ở đúng vị trí sẽ...

Sang tháng 5 dương: 3 con giáp “bàn tay vàng trong làng may mắn”, hưởng lộc trời cho, giàu có nhất vùng

Sang tháng 5 dương sẽ là khoảng thời gian đáng mong đợi đối với những người sinh năm Dậu.Tuổi Dậu Những người tuổi Dậu rất...

5 giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân, vợ chồng vượt qua được sẽ hạnh phúc trọn đời

Sớm hay muộn, mỗi cặp vợ chồng đều phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng, mâu thuẫn căng thẳng.Một năm sau ngày cưới:...

Thương vụ hoàn hảo của Man Utd

Động thái hợp lý Thời điểm TTCN mùa Hè chính thức mở cửa đang đến gần, vì vậy, hầu hết các đội bóng cũng đã...

Rõ ‘quân bài trong tay áo’ của U23 Việt Nam

Cái tên được nhắc đến chính là Bùi Vĩ Hào, chân sút được mệnh danh là 'siêu dự bị' của U23 Việt Nam khi...