Lần đầu đại gia phố núi dành lời ngọt ngào cho ‘Nữ hoàng giải trí’ sau khi chia tay.
Mở đâu, Cường Đôla viết: “Ta là gì của nhau? Là một gia đình nhỏ gồm 3 người. Con cần cả tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ từ cả cha và mẹ. Vì vậy với con đương nhiên chúng ta là một gia đình dù có gì xảy ra đi chăng nữa”.
Anh khẳng định thêm, giữa mình và Hồ Ngọc Hà rõ ràng là hai người bạn và bé Subeo là món quà tuyệt vời nhất mà họ may mắn có được. Sau khi chia tay nhau, Cường Đôla và tình cũ đều muốn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Thế nên quyết định vẫn làm bạn là lẽ đương nhiên và nên làm.
Chồng cũ Hà Hồ khẳng định: “Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Cường Đôla nói thêm, anh tự hào vì có bạn tri kỷ rất rõ ràng thẳng tính, dễ gần và hoà đồng với mọi người nhưng lại không dễ dãi với mọi việc. Thế nên ai hiểu thì vui, không hiểu thì ghét. Họ từng yêu, hiểu và rồi ghét nhau. Sau đó, lại hiểu vì có những việc phải hợp tác và đoàn kết mới có thể làm tốt được.
Anh nói thêm “cái khó nhất là bước qua được sự ích kỷ, nhỏ nhen của chính bản thân mình để vì cái chung thì đó mới là điều đáng quý”.
Cường Đôla và Hà Hồ có chung cậu quí tử Suheo. Trong bài phỏng vấn trước đây, hà Hồ khẳng định dù chia tay cô sẵn sàng nằm chung giường người cũ vì con.
Hà Hồ chia sẻ: “Subeo mới chỉ là cậu bé 5 tuổi, chưa hiểu gì cả. Bản thân Cường và Hà đã từng ích kỷ, trách cứ người này, hờn trách người kia, hận thù điều này điều khác nhưng cuối cùng điều đó vẫn là do mình. Nếu mình cho điều ấy là nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng. Và cuối cùng Hà cho rằng điều ấy không có gì khó khăn. Bởi nếu tiếp tục, Cường và Hà sẽ không vui nữa. Cả hai đều là những người có lòng tự trọng, cho nên chúng ta dừng lại và giữ lòng tự trọng ấy cho một tình bạn. Và tình yêu, chúng ta dành cho một người khác.
Vì thế, cho đến thời điểm này, Cường và Hà là những người bạn tốt của nhau. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con. Chúng ta có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể nhưng với bọn Hà là có thể”.
Lý Mục