Ford gần đây đã mở rộng việc sử dụng kính thực tế ảo Hololens của Microsoft nhưng những người hưởng lợi từ tiến bộ trong công nghệ không chỉ là các nhà thiết kế.
Là một phần của chương trình thí điểm, hãng xe Mỹ đang trang bị cho các công nhân trong dây chuyền lắp ráp một công nghệ mang tên EksoVest. EksoVest được thiết kế để giảm chấn thương và mệt mỏi nơi làm việc. Đây là một thiết bị có thể đeo để nâng và hỗ trợ cánh tay của người lao động khi họ đang thực hiện các nhiệm vụ cao quá đầu.
EksoVest phù hợp với các công nhân có chiều cao từ 5’ đến 6’4 (1m52 đến 1m95) và cung cấp các cấp độ hỗ trợ việc nâng. Ford cho biết chiếc áo này có thể đỡ tới 6,8kg trọng lượng mỗi cánh tay và khá thoải mái khi mặc bởi chúng rất nhẹ.
Công nhân dây chuyền lắp ráp Paul Collins cho biết : “công việc của tôi đòi hỏi phải làm việc phía trên đầu, vì vậy khi tôi về nhà lưng, cổ và vai thường bị tổn thương. Kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng áo gi lê, tôi không còn đau nữa và có nhiều năng lượng hơn để chơi với cháu trai khi tôi về nhà”.
Chiếc áo khoác tưởng như quá mức cần thiết nhưng Ford đã chỉ ra rằng một số công nhân dây chuyền nhấc tay lên 4.600 lần mỗi ngày và khoảng một triệu lần mỗi năm. Không có gì đáng ngạc nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến công nhân và đó là lý do chính tại sao Ford thử nghiệm chiếc áo khoác tại hai nhà máy ở Mỹ. Được biết quá trình thử nghiệm sẽ kéo dài trong khoảng một năm và nếu thử nghiệm thành công, EksoVest sẽ được trang bị cho các công nhân trong dây chuyền lắp ráp, trước hết là ở các nhà máy trong địa phận nước Mỹ.