Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tổ chức nghi thức nhận lửa và truyền lửa Đại hội TDTT TPHCM lần thứ IX năm 2022 vào tối 11/6 tại Bảo tàng TP.HCM. 9 VĐV tiêu biểu của thể thao TPHCM ở các môn taekwondo, đấu kiếm, điền kinh… đã tham gia sự kiện trang trọng này.

Đoàn đại biểu và các vận động viên tiêu biểu thể thao TPHCM tại sự kiện. (Ảnh Dư Hải)


Đồng chí Trần Thế Thuận, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở VHTT TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT TPHCM lần IX cùng các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT và đoàn VĐV tiêu biểu thành phố thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại lẵng hoa tươi thắm trước khi thực hiện nghi thức dâng hương và nhận lửa thiêng dân tộc.

Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT TPHCM lần IX Trần Thế Thuận trao đuốc lửa cho VĐV Châu Tuyết Vân.


Ngọn lửa thiêng đã được rước từ phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến ra Tượng đài Nguyễn Tất Thành (Bảo tàng Hồ Chí Minh) và được đồng chí Trần Thế Thuận trao lại cho đội hình VĐV tiêu biểu thành phố. Tuyển thủ taekwondo Châu Tuyết Vân đại diện cho các VĐV vinh dự cầm ngọn đuốc xin lửa sau đó lên xe di chuyển về Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc vào ngày 18/6 tới.

Ngọn lửa thiêng được các VĐV tiêu biểu của thể thao TPHCM rước về Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Anh)


Cùng với Châu Tuyết Vân, còn có 8 VĐV tiêu biểu khác của thể thao TPHCM là: Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Lê Anh Tài (Judo), Lê Thị Mộng Tuyền (điền kinh), Phạm Quỳnh Giang (điền kinh), Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thanh Liêm (Vovinam), Nguyễn Thành Lộc (lặn), Võ Vương Trọng (bóng ném bãi biển).

Đại hội TDTT TPHCM lần thứ IX dự kiến khai mạc vào ngày 18-6. (Ảnh Nguyễn Anh)

Thời gian qua, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã gấp rút hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở, hướng đến chuẩn bị lực lượng thi đấu Đại hội TDTT cấp thành phố lần thứ IX năm 2022. Một số bộ môn đã tiến hành chương trình thi đấu như: võ cổ truyền, muay, judo, bắn cung…

Đoàn đại biểu và các vận động viên tiêu biểu thể thao TPHCM chụp ảnh lưu niệm (Ảnh Dư Hải)


Dự kiến lễ khai mạc đại hội cấp thành phố diễn ra vào ngày 18-6 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (quận 11) và lễ bế mạc vào ngày 23-9 tại Hội trường thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3). Ngoài 34 môn thi đấu chính thức tính huy chương vào thành tích của các đoàn tham dự, Đại hội TDTT thành phố còn có 15 môn tổ chức thi đấu phục vụ hưởng ứng đại hội như thể dục cổ động, Lân Sư Rồng, bóng chày, cricket, hockey, kendo, thể thao điện tử…

Nguồn: SGGP/Ảnh: Vinh Ngô