Triển lãm của Bảo tàng xe Petersen tại Los Angeles, Mỹ đã giới thiệu các mẫu xe điện tự chế được sáng tạo bởi các nhà thiết kế xe hàng đầu. Chúng được xem là những cuộc cách mạng đột phá về thiết kế cũng như thân thiện với môi trường.

Triển lãm mới nhất của Bảo tàng xe Petersen đã giới thiệu vô số những mẫu xe điện mới. Những mẫu xe sáng tạo này được chế tạo bởi các nhà thiết kế xe hàng đầu. Cuộc triển lãm được mở cửa ra mắt công chúng từ ngày 14 tháng 4 năm 2022, với bộ sưu tập “Electric Revolutionaries”, mang đến cho mọi người cái nhìn mới lạ và độc đáo hơn về xe điện. Những sáng tạo đột phá này đến từ những người đi đầu trong ngành công nghiệp xe máy điện.

“KillaJoule” của Eva Hakansson – chiếc xe điện chạy nhanh nhất thế giới

“KillaJoule” có lẽ là “nhân vật” nổi bật nhất của buổi triển lãm lần này. Mẫu sidecar đã đưa tên tuổi Eva Hakansson trở thành người phụ nữ chạy xe máy điện nhanh nhất thế giới, với tốc độ lên đến 386 km/giờ. Tác phẩm do Hakansson và chồng tự chế tạo tại nhà và với ngân sách vô cùng hạn chế.  “KillaJoule” được xếp vào loại sidecar nhanh nhất từ ​​trước đến nay.

Samuel Aboagye cùng với 2 mẫu “Xe scooter năng lượng mặt trời” và “Xe Rickshaw năng lượng mặt trời” của mình

Một trong những tác phẩm gây ấn tượng nhất tại sự kiện là hai mẫu xe tự chế chạy bằng năng lượng mặt trời: “Xe scooter năng lượng mặt trời” và “Xe Rickshaw năng lượng mặt trời”. Trong đó, xe Rickshaw năng lượng mặt trời là một loại xe ba bánh, hoạt động trên một động cơ điện và được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời. Các ý tượng này được sáng tạo bởi Samuel Aboagye. Cậu thiếu niên người Ghana đã chế tạo cả hai chỉ bằng các vật liệu tái chế mà cậu có thể kiếm được.

Tác phẩm “The One” của Curtiss Motors mang đến một phong cách độc đáng đậm chất hoài cổ

Mẫu xe mang tên “The One” được thiết kế và chế tác tinh xảo bởi Curtiss Motors cũng được ra mắt trên toàn thế giới tại sự kiện này. Mẫu xe được lên ý tưởng bởi JT Nesbitt. “The One” mang trên mình một thiết kế hoài cổ nhưng có chất lượng hoàn thiện theo tiêu chuẩn có trên những mẫu siêu xe.

Chiếc NOMOTO của Joey Ruiter được thiết kế dựa trên ý tưởng tạo ra một chiếc xe máy hoàn toàn có thể lái được nhưng không thể nhận biết được nó là một chiếc xe máy

Bên cạnh đó, tại cuộc triển lãm còn có nhiều mẫu xe điện đáng chú ý khác được trưng bày. Bao gồm “NOMOTO” của Joey Ruiter, mẫu xe được thiết kế dựa trên ý tưởng “Moto Undone”. NOMOTO có thể “ngụy trang” như một tấm bạt để vẽ graffiti, một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi cho người đi đường. Còn mẫu “RONTU” cực kỳ tối giản của nhà thiết kế mô tô nổi tiếng Walt Siegl cũng là một tác phẩm của triển lãm. Việc sử dụng các sợi carbon và nhôm đã giúp xe có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 45kg.

Mẫu “RONTU” cực kỳ tối giản của nhà thiết kế mô tô nổi tiếng Walt Siegl trông như một chiếc môtô địa hình thực thụ

Ngoài ra mẫu xe XP Zero của Hugo Eccles được xem như là một phiên bản tái hiện của chiếc Zero SR/F nổi tiếng. XP Zero dự định sẽ sản xuất thành một chiếc “cafe racer” trong tương lai.

“XP Zero” của Hugo Eccles sẽ hướng tới như một mẫu “cafe racer” trong tương lai

Tiếp nối cuộc triển lãm xe điện nổi tiếng đầu tiên của Bảo tàng xe Petersen, “Electric Revolution” vào năm 2019, triển lãm năm nay đã giới thiệu thêm hơn 25 mẫu xe điện mới. Các mẫu xe được sáng tạo độc đáo bởi các nhà thiết kế xe hàng đầu. Giám đốc điều hành Terry L. Karges của Bảo tàng xe Petersen cho biết: “Thật không thể tin được khi xe điện đã tiến xa đến như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn kể từ cuộc triển lãm đầu tiên của chúng tôi vào năm 2019”. “Cuộc triển lãm năm nay sẽ mang đến một cái nhìn cận cảnh và độc đáo hơn về những mẫu xe điện đột phá trong thiết kế. Sự sáng tạo, trình độ tay nghề cao và tư duy khác biệt của những nghệ nhân đằng sau những chiếc xe điện này khiến chúng trở nên đáng xem hơn bao giờ hết”.

Xem thêm video về “KillaJoule”, tác phẩm của vợ chồng nhà Hakansson:

KillaJoule” là tác phẩm nổi bật tại triển lãm lần này (Nguồn: Bonneville Stories)

Câu chuyện về cậu bé Samuel Aboagye và hai mẫu xe điện tự chế của mình:

Câu chuyện về cậu bé Ghana đã sáng tạo ra những mẫu xe điện độc đáo (Nguồn: Efo Slelasi)

Tiến Thịnh – SSDIC – FSS

Ảnh: Petersen Automotive Museum