Tháng Giêng năm 2022, đội chủ sân Etihad quyết định chi ra 21.4 triệu euro để mua đứt Julian Alvarez từ câu câu lạc bộ River Plate, nhưng chỉ tới mùa hè cùng năm thì họ mới đón tiền đạo sinh năm 2000 sang nước Anh. Đó tưởng chừng chỉ là một chữ ký bình thường, nhưng không ngờ rằng Alvarez lại phát triển nhanh đến thế.
Đến với đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pep Guardiola, tiền đạo trẻ này không mất nhiều thời gian để thể hiện tài năng của bản thân. Ngay trong mùa giải đầu tiên cùng The Citizens, Alvarez đã được ra sân tới 31 lần ở Ngoại hạng Anh, ghi được 9 bàn thắng. Anh cũng góp công lớn vào chức vô địch Champions League của Man City năm 2023 bằng việc ghi 3 bàn sau 10 lần ra sân.
Tới mùa giải vừa qua, phong độ của Julian Alvarez thậm chí còn khủng khiếp hơn với 11 pha lập công cùng 9 đường kiến tạo ở Premier League, và có 5 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo chỉ sau 7 trận tại đấu trường hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ. Với vị thế lớn như vậy, tại sao tuyển thủ Argentina vẫn muốn rời khỏi Manchester City?

1. Tham vọng trở thành “số 1”
Theo như những thống kê bên trên, Alvarez chắc chắn là một “sát thủ” đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng anh không phải là số 1 tại sân Etihad và cả ở đội tuyển quốc gia. Với Man City, thành tích ghi bàn của Julian Alvarez rất đáng nể, nhưng anh vẫn kém xa người đồng đội Erling Haaland về khoản “giội bom”.
Việc không thể là tiền đạo mục tiêu tại câu lạc bộ cũng khiến cho cựu cầu thủ River Plate bị lép vế trước Lautaro Martinez ở đội tuyển quốc gia. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện tại, sau khi Lionel Messi giải nghệ thì ánh hào quang sẽ được nhường lại cho ngôi sao đang thuộc biên chế Inter Milan chứ không phải Alvarez.
Nhằm khẳng định bản thân, việc tiền đạo sinh năm 2000 này muốn rời bỏ Etihad để đến với một câu lạc bộ cho anh vị trí số 1 trên hàng công là điều hợp lý. Cả Paris Saint Germain và Atletico Madrid đều đang ráo riết tiếp cận Alvarez, nên khả năng một trong hai chiêu mộ được anh là rất cao.

2. Đã no nê danh hiệu
Ngay ở mùa giải đầu tiên đến với Manchester City, Alvarez đã giành được cú ăn 3 ấn tượng gồm FA Cup, Premier League và Champions League. Cũng trong năm 2023, anh còn cùng The Citizens giành thêm được danh hiệu Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.
Với đội tuyển quốc gia, Julian Alvarez dù không phải với vai trò trụ cột nhưng cũng đã góp công giúp cho Argentina vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar. Chẳng còn một danh hiệu tập thể cao quý nào mà tiền đạo sinh năm 2000 này chưa chạm tay vào.
Vì thế, việc ở lại Manchester City để giành thêm những chiếc cúp đối với anh sẽ là một điều nhàm chán. Ra đi để khẳng định bản thân mới là điều quan trọng nhất mà Julian Alvarez hướng đến lúc này. Không một ai muốn sống dưới cái bóng của người khác, và Alvarez cũng đang muốn thoát ra khỏi ánh hào quang từ Erling Haaland.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)