2024-09-21 05:36:55
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5faHV1X2RhbmgvMjAyNC85LzIwL3ZpLWRhbmctY2EtcGhlLXZpLWRhbmctY29uZy1waHVvbmctMTcyNjg0MTAxMjY0OC5qcGc.webp
Array

Vị đắng cà phê, vị đắng Công Phượng?

“Công Phượng, người đã chiến đấu bên cạnh chúng tôi khoảng một năm rưỡi, sẽ rời khỏi đội bóng. Mọi người đều quý mến tính cách của Công Phượng. Các cầu thủ sẽ rất nhớ mùi cà phê thơm ngon mà Công Phượng pha trong phòng thay đồ”. Lời chia tay của Yokoaham FC thật chua chát như vị đắng của cà phê và như xoáy vào nỗi đau của chính Nguyễn Công Phượng. Thế nhưng, nó không hề sai nếu chứng kiến cách mà cầu thủ này đã “mất tích” tại Nhật Bản trong suốt thời gian qua.

Trong lần thứ 4 xuất ngoại, những tưởng với kinh nghiệm dày dặn và sự chính chắn, cựu sao HAGL sẽ chứng tỏ được bản thân mình. Nhưng không, điều ngược lại đã xảy ra khi anh hoàn toàn mất hút. Cầu thủ sinh năm 1995 chỉ ra sân vỏn vẹn 86 phút trong 3 trận đấu ở Cúp Hoàng Đế Nhật Bản với dấu ấn gần như bằng 0. Anh không ra sân bất kỳ trận nào, thậm chí biệt tăm trong danh sách đăng ký ở J.League 1 và J.League 2 khi Yokohama thi đấu tại đấu trường cao nhất của xứ sở Mặt Trời mọc rồi xuống hạng.

Dấu ấn đáng kể nhất của Nguyễn Công Phượng tại Yokoham FC chỉ là những ly cà phê pha cho đồng đội.

Trước khi có lần thứ 4 xuất ngoại tại Yokohama FC, Nguyễn Công Phượng còn có 3 lần đầu quân cho các CLB nước ngoài là Mito Hollyhock (Nhật Bản, 2016), Incheon United (Hàn Quốc, 2019) và Sint Truidense (Bỉ, 2019-2020). Thế nhưng, chưa bao giờ, cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu trọn vẹn cả trận, không ghi bàn và có bất kỳ kiến tạo nào. Mùa giải thành công nhất của Công Phượng ở nước ngoài là khi anh khoác áo Incheon United khi ra sân 8 trận có 3 lần đá chính với tổng 352 phút nhưng cũng chẳng có dấu ấn đặc biệt. Có thể nói, CP10 đã thất bại toàn tập khi xuất ngoại.

Với những gì vừa diễn ra, rõ ràng, vị thế của Nguyễn Công Phượng đã bị giảm đi rất nhiều. Chân sút gốc Đô Lương đã vắng mặt tại ĐTQG trong một thời gian dài với lần gần nhất ra sân cho Những chiến binh Sao Vàng là vào tháng 9/2023. Cũng bởi vì thế, khi muốn tìm cơ hội thi đấu trở lại tại dải đất hình chữ S, nhân tố sinh năm 1995 lại bị dính lời dèm pha bởi mức lót tay cao do chính anh đưa ra theo lời đồn. Cựu sao HAGL có khả năng phải thi đấu tại giải Hạng Nhất trong thời gian tới. Điều đó cũng mang đến nỗi buồn khó tả cho chính cầu thủ tài hoa hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Tới thời điểm hiện tại, có lẽ Nguyễn Công Phượng cũng đang nếm trải hết vị đắng bởi sự lựa chọn của mình trong sự nghiệp. Nó giống như vị đắng của cà phê, thức uống yêu thích của chính cầu thủ này. Với bóng đá Việt Nam, khi CP10 trở lại dải đất hình chữ S, chúng ta cũng chứng kiến một nỗi đau khác là việc sạch bóng cầu thủ xuất ngoại so với các nước trong khu vực. Nó cũng chỉ ra bước lùi trên con đường hội nhập với thế giới.

Lần xuất ngoại thứ 4 thất bại mang tới nhiều nỗi buồn cho Nguyễn Công Phượng.

Thế nhưng, nhìn thoáng ra, CP10 xứng đáng nhận được sự tôn trọng cho quyết định xuất ngoại của mình. Huyền thoại của ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh viết: “Tôi nghĩ Công Phượng là một cầu thủ có hoài bão và khát vọng. Tôi nghĩ rằng không có tính đúng hay sai trong lựa chọn. Chúng ta nên ghi nhận về chuyện Công Phượng quyết tâm xuất ngoại. Đấy không phải là một điều dễ dàng. Công Phượng dám nghĩ, dám làm đã là quyết định dũng cảm và đáng khen. Còn câu chuyện thành công hay thất bại trong bóng đá là điều không thể tránh khỏi”.

Trong thời gian tới, rất có thể, NHM sẽ lại được chứng kiến những bước chân của Công Phượng trên sân cỏ Việt Nam. Dẫu sao, anh vẫn còn cơ hội để làm lại, chứng minh giá trị của mình để tái xuất ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

50 năm thống nhất đất nước – 500 vận động viên cùng bứt phá trên đường chạy

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2025 đã diễn ra sôi...

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...

Karate TP.HCM: Thế hệ trẻ tiếp nối thành công, khẳng định tương lai Karate Việt Nam

Trong chiến thắng vang dội tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần IV – năm 2025,...

Lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam: Hướng tới phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ngày 3 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng , Tiến sĩ Phạm...