Khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Man Utd vào tháng 12 năm 2018, ông đã thực hiện một thay đổi và ngay lập tức thu về thành công. Người tiền nhiệm của Ole, Jose Mourinho thường xuyên sử dụng đội hình 4-2-3-1 trong suốt mùa giải 2018-19 nhưng không đạt được kết quả như ý. Khi Solskjaer lên thay thế, ông từ bỏ đội hình yêu thích của Mourinho, để Quỷ đỏ chơi 4-3-3.

Solskjaer nên đưa Man Utd trở lại đá 4-3-3.
Điều chỉnh đó có tác động mạnh mẽ đến phong độ của United. Họ thắng 14 trong số 17 trận tiếp theo khi sử dụng hàng tiền vệ ba người. Ander Herrera lên công về thủ để pressing, Pogba có ít trách nhiệm phòng ngự hơn và 3 cầu thủ tấn công thường xuyên hoán đổi vị trí. Tuy nhiên, sau màn ngược dòng ngoạn mục trước PSG ở Champions League, Man Utd đã không đi đúng hướng do vấn đề chấn thương và sự mệt mỏi trong đội hình.
Mùa Hè 2019, Solskjaer bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải mới, để xây dựng đội bóng theo hình ảnh của mình. Đáng ngạc nhiên, Man Utd trở lại đội hình 4-2-3-1 mà Mourinho đã triển khai trước đó. 6 chiến thắng trong chuyến du đấu đầu mùa không nói lên được gì cả. Rõ ràng, họ vẫn thiếu một tiền vệ tấn công sáng tạo. Man Utd đã ngỏ ý muốn có Bruno Fernandes, Christian Eriksen và Paulo Dybala nhưng không thành. Theo đó, lựa chọn duy nhất của họ ở vị trí đó vẫn là ở Jesse Lingard và Juan Mata.
Lingard đã không ghi bàn cho United trong năm 2019 và chỉ cung cấp 1 đường kiến tạo trong khi Juan Mata có 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong cùng thời gian. Lingard pressing tốt, nhưng hạn chế trong việc sáng tạo, trong khi Mata sẽ bước sang tuổi 31 vào đầu năm nay.

Pogba cần được giải phóng.
Một tác dụng phụ khác của sơ đồ 4-2-3-1 mà Man Utd đang chơi là nó đẩy Paul Pogba về vị trí mà ngôi sao người Pháp không hề ưa thích. Pogba thích giữ bóng và quá mạo hiểm nếu để anh đá trước mặt bộ tứ vệ. Man Utd đã để thủng lưới trước Wolves năm ngoái và Crystal Palace mùa này khi Pogba mất bóng ở khu vực nguy hiểm để đối phương tận dụng.
Sau tất cả, Man Utd nên trở lại với sơ đồ 4-3-3. Nó cho phép Pogba trở lại vị trí tiền vệ lệch trái mà anh từng chơi rất ấn tượng ở Man Utd hay Juventus trước đó. Và khi đã được giải phóng, Pogba có thể bùng nổ bất cứ lúc nào qua những lần đi bóng, chuyền bóng hay dứt điểm.
Ở Premier League mùa trước, Pogba đứng đầu Man Utd ở các thông số bàn thắng, kiến tạo, cơ hội được tạo ra, số cú sút trúng khung thành. Do đó, một hàng tiền vệ ba người với Pogba, Scott McTominay và Nemanja Matic hoặc Fred sẽ ‘mở khóa’ cho ngôi sao người Pháp, giúp Man Utd giải quyết được bài toán sáng tạo.
Ole Gunnar Solskjaer hiện có rất nhiều vấn đề cần giải quyết tại Old Trafford, nhưng ông nên bắt đầu bằng cách thay đổi đội hình của mình, từ 4-2-3-1 sang 4-3-3.
(Theo M.E.N)
Tài năng của Pogba: