2024-10-06 09:00:28
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8xMC8wNS90by10aWVuLWRheS1jaGFuZy1zYWktbW90LWdpYS1kaW5oLWtob25nLW5lbi1jby1xdWEtbmhpZXUtMy10aHUtbmF5LXRyZS10aGktdGhhdC1iYWktZ2lhLXRoaS10aGUtbHVvbmctMTQyMzQ1LmpwZw.webp
Array

Tổ Tiên dạy chẳng sai: ‘Một gia đình không nên có quá nhiều 3 thứ này, trẻ thì thất bại, già thì thê lương’

Người xưa cho rằng 3 thứ này quá nhiều trong gia đình sẽ tiềm ẩn những điều thê lương, xui xẻo.

Nhà không cần quá lớn

Mỗi người đều có những ước vọng riêng trong cuộc sống. Có người mơ ước về sự nghiệp, người thì muốn cuộc sống đủ đầy, trong khi một số khác lại khao khát một ngôi nhà rộng lớn, bề thế.

Tuy nhiên, hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có. Việc sống trong một ngôi nhà rộng lớn nhưng thiếu vắng tình yêu thương giữa các thành viên lại không mang lại hạnh phúc. Thật tốt hơn khi sống trong một không gian nhỏ nhưng tràn đầy tiếng cười, còn hơn là ở trong một ngôi nhà lớn mà luôn bất hòa.

Mỗi người đều có những ước vọng riêng trong cuộc sống.

Mỗi người đều có những ước vọng riêng trong cuộc sống.

Để gia đình hạnh phúc, cần ghi nhớ rằng

Sự ấm áp trong gia đình chỉ có được khi các thành viên yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Người ta thường nói rằng dù cuộc sống bên ngoài có sóng gió thế nào, chỉ cần về nhà có tình yêu thương là đủ để vượt qua tất cả.

Dù có bận rộn đến đâu, hãy luôn nói những lời yêu thương và cố gắng cùng nhau dùng bữa, trò chuyện và hiểu nhau hơn.

Khi đã là người thân, hãy bày tỏ những lời ngọt ngào thay vì đem sự khó chịu ra ngoài rồi trở về nhà trút lên người mình yêu thương. Khi bạn dành trọn trái tim để yêu thương mọi thứ, bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống bình yên và hạnh phúc biết bao.

Quần áo không nên quá ấm

Người xưa thường ao ước một cuộc sống đầy đủ với ăn no, mặc ấm. Trong quá khứ, do cuộc sống khó khăn, họ chỉ mong có đủ cái ăn cái mặc. Dù điều này không sai, nhưng thực tế cho thấy rằng mọi thứ nếu quá mức đều không tốt. Nếu mặc quá ấm, bạn không chỉ không thấy lợi mà còn có thể gặp nhiều vấn đề.

Thực tế, quần áo nếu quá ấm sẽ khiến cơ thể không thoát được mồ hôi, dễ dẫn đến cảm cúm. Việc mặc đồ nên được cân nhắc sao cho vừa đủ, đủ ấm là tốt nhất. Mặc quá ấm thực sự không có lợi cho sức khỏe lẫn tinh thần của con người.

Ăn không nên quá no

Con người luôn mong muốn có những bữa ăn ngon miệng và no đủ. Tuy nhiên, ngày nay, khái niệm ăn no đã không còn phù hợp. Việc ăn quá no có thể gây tổn hại cho dạ dày, bởi khả năng hấp thụ thức ăn của chúng ta có hạn. Có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì một bữa ăn no hoặc cố ăn một món gì đó.

Con người luôn mong muốn có những bữa ăn ngon miệng và no đủ.

Con người luôn mong muốn có những bữa ăn ngon miệng và no đủ.

Tổ tiên đã dạy rằng khi ăn, chỉ nên ăn đến 70-80% no, và bữa ăn nên có sự kết hợp giữa canh, thịt và rau. Không nên chỉ ăn riêng rau hoặc thịt. Đồng thời, hãy hạn chế rượu bia, nếu không sẽ chỉ khiến tinh thần mệt mỏi và sức khỏe giảm sút. Rượu bia có thể dẫn đến những lời nói không suy nghĩ, nhiều gia đình vốn hạnh phúc lại tan vỡ chỉ vì những cuộc nhậu say sưa.

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

50 năm thống nhất đất nước – 500 vận động viên cùng bứt phá trên đường chạy

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2025 đã diễn ra sôi...

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...

Karate TP.HCM: Thế hệ trẻ tiếp nối thành công, khẳng định tương lai Karate Việt Nam

Trong chiến thắng vang dội tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần IV – năm 2025,...

Lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam: Hướng tới phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ngày 3 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng , Tiến sĩ Phạm...