Tiến sĩ công nghệ đó có tên là Ninh Bác Vũ (sinh năm 1997). Anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận được lời mời làm việc từ phía Tập đoàn công nghệ Huawei với mức lương khởi điểm là 1 triệu USD/năm.
Chia sẻ về lời mời này, Ninh Bác Vũ chỉ khiêm tốn cho biết:“Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng may mắn được tập đoàn công nghệ Huawai mời về làm việc”.

Bên cạnh đó, Ninh Bác Vũ cũng cho biết thêm rằng, việc Huawei mời anh về làm việc là do hướng nghiên cứu của anh có liên quan đến các ý tưởng phát triển công nghệ của tập đoàn trong tương lai.
Được biết, trước đó, vào cuối năm 2022, Ninh Bác Vũ cũng đã được Tập đoàn công nghệ Huawei mời phỏng vấn. Quá trình phỏng vấn tương đối nghiêm ngặt. Cuối cùng, sau khi trải qua hơn 10 cuộc phỏng vấn, đánh bại hàng nghìn ứng cử viên khác, chàng tiến sĩ này cũng chính thức được nhận vào tập đoàn.
Đến ngày 20/3, tập đoàn công nghệ Huawei chính thức công bố Ninh Bác Vũ là “thiên tài trẻ” của dự án mới, mức lương khởi điểm 1 triệu USD/năm (tương ứng 23 tỷ/năm).
Trong buổi trao đổi với các chuyên gia Huawei, chàng trai tài giỏi này đã nói: “Tôi học hỏi được nhiều kiến thức mới của nhà tuyển dụng. Trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi đã đạt được đồng thuận hợp tác trong tương lai”.
“Là người mới, tôi còn nhiều thiếu sót và cần học hỏi thêm. Tôi sẽ tiếp tục tạo ra bước đột phá trong ngành công nghệ, để giải quyết những vấn đề cấp bách của người dân”.
Ông Nhậm Chính Phi, đại diện của tập đoàn Huawei cũng thông tin thêm rằng: “Dự án “thiên tài trẻ” diễn ra cách đây nhiều năm, quy tụ các tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng. Mức lương để chiêu mộ các thiên tài dao động từ 1-2 triệu NDT/năm (hơn 3,4-6,8 tỷ/năm)”.
Về lý do chiêu mộ Ninh Bác Vũ, đại diện tập đoàn này cũng cho biết: “Chúng tôi mời Ninh Bác Vũ, trả mức lương 1 triệu USD/năm (hơn 23 tỷ/năm) với mong muốn, Huawei sẽ là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực truyền dẫn quang học, ứng dụng quang học vào các thiết bị trong cuộc sống và nhiều sản phẩm quang học sáng tạo khác trong 15-20 năm tới”.
Được biết, Ninh Bác Vũ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước về công nghệ chống nhiễu truyền thông, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc vào năm 2019. Trong suốt 4 năm theo học tiến sĩ, anh đã xuất bản tổng cộng 21 bài báo trên nhiều tạp chí lớn nhỏ, các hội nghị hàng đầu về lĩnh vực truyền thông.
Đến năm 2022, chàng trai này tiếp tục làm thực tập sinh trong phòng thí nghiệm truyền thông không dây của viện nghiên cứu Huawei ở Thành Đô, Trung Quốc. Trong quá trình đó, Ninh Bác Vũ đã có những đóng góp hữu ích, giúp cho nhóm dự án của tập đoàn Huawei giải quyết một số vấn đề quan trọng.