Người hâm mộ đã không còn lạ lẫm trước những tin đồn về việc Arsenal muốn bổ sung thêm một số 9 đích thực vào đội hình.
Dù cho hàng công đang hoạt động khá ổn với Kai Havertz hay Gabriel Jesus, tuy nhiên đội chủ sân Emirates vẫn cần một chân săn bàn có khả năng đem lại số pha lập công đều đặn. Vì thế, không loại trừ khả năng sau khi chốt hạ xong thương vụ Mikel Merino, họ sẽ hướng tầm ngắm đến hàng công.

Trong những ngày gần đây, Arsenal cũng đã được liên kết với những chân săn bàn chất lượng như Viktor Gyokeres hay Ivan Toney. Tuy nhiên để có thể sở hữu một chân sút vừa có thể mang đến tác động ở thời điểm hiện tại nhưng cũng sẵn sàng đồng hành cùng kế hoạch phát triển lâu dài của CLB, cái tên Alexander Isak ắt hẳn sẽ là lựa chọn hàng đầu.
Pháo thủ đã để mắt đến chân sút người Thụy Điển từ lâu, bởi sau khi chuyển đến đầu quân cho Newcastle từ Real Sociedad, anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Có thể nói ngoại trừ vấn đề về mặt thể trạng (gặp khá nhiều chấn thương), Isak có thể được xem như mẫu tiền đạo toàn diện.
Với việc Newcastle đang đối mặt cơn khủng hoảng tài chính, kỳ chuyển nhượng hè năm nay có thể mang đến cơ hội giúp Arsenal sở hữu mục tiêu mà họ từ lâu đã mong ước.
Trên thực tế, ”Chích chòe” đã giải quyết cơn đau đầu của mình bằng việc bán đi Yankuba Minteh cho Brighton với giá 30 triệu bảng. Vì vậy bất kỳ sự ra đi nào của Anthony Gordon, Isak và Bruno Guimaraes đều có vẻ không khả thi, đặc biệt là khi cả họ đều công khai bày tỏ tình yêu dành cho CLB chủ quản.

Tuy nhiên để có thể trở lại cuộc đua top 4, HLV Eddie Howe cũng cần có thêm những sự bổ sung nhân sự, đặc biệt nơi hàng thủ.
Thời gian gần đây, truyền thông liên tục đưa ra những đồn đoán về việc Chích chòe đang nỗ lực chiêu mộ trung vệ Marc Guehi bên phía Crystal Palace. Họ bị từ chối lời đề nghị trị giá 65 triệu bảng nhưng tính khả quan trong thương vụ này vẫn được đánh giá cao.
Vì vậy, nếu Guehi cập bến St James Park, khả năng Newcastle sẽ đối mặt với vấn đề cũ, khi phải chấp nhận hy sinh Isak, Gordon hoặc Bruno. Điều này mở ra cơ hội cho Arsenal.
Trong số 3 cái tên nói trên, Bruno Guimaraes khó có khả năng ra đi nhất bởi lẽ anh đã được bổ nhiệm làm đội trưởng mới. Còn Gordon luôn nhận được tình cảm lớn từ Eddie Howe. Do đó, nếu Arsenal đưa ra lời đề nghị đủ sức thuyết phục, họ hoàn toàn có khả năng nghĩ về bản hợp đồng trong mơ cho hàng công mùa này.