Kể từ khi Champions League được “ra đời” vào năm 1992, mới chỉ có 5 câu lạc bộ giành được cú ăn ba trong một mùa giải gồm Bayern Munich, Barcelona, Manchester City, Manchester United, và Inter Milan. Trong khi đó, Real Madrid với vị thế “ông vua” của đấu trường này lại chưa bao giờ nếm trải cảm giác đó.
Sau đây là 5 lý do chính do tờ The Trivela Effect liệt kê.
Copa del Rey luôn khó khăn
Nghe có vẻ phi logic, nhưng với Los Blancos thì Copa del Rey là giải đấu khó giành chiến thắng nhất trong lịch sử. “Kền kền trắng” đã chinh phục danh hiệu La Liga tổng cộng 36 lần, nhưng họ chỉ vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha 20 lần trong lịch sử.
Đây là một thành tích kém xa so với con số 31 lần giành danh hiệu này của đại kình địch Barcelona. Lần gần nhất Los Blancos lên ngôi tại đấu trường này là ở mùa giải 2022/23.

Phải san sẻ danh hiệu cùng Barca
Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng lớn nhất của Tây Ban Nha, nên cũng không khó hiểu khi họ thường xuyên phải chia sẻ các danh hiệu với nhau. Việc cạnh tranh căng thẳng này khiến cho đội chủ sân Santiago Bernabeu không thể “rảnh tay” để lo cho toàn bộ các đấu trường, kết quả là họ chưa bao giờ giành được cú ăn 3 kể từ năm 1992.
Diego Simeone biến Atletico Madrid trở nên nguy hiểm
Mặc dù La Liga không có nhiều “nhà vô địch” như Serie A, nhưng đây là một giải đấu rất khó khăn với nhiều câu lạc bộ xuất sắc khi bước ra đấu trường châu Âu, chẳng hạn như Villarreal và Sevilla ở Europa League, và tất nhiên là cả Barcelona.
Vấn đề nữa là sự vươn lên của Atletico Madrid kể từ khi huấn luyện viên Diego Simeone tới đây làm việc. Cuộc đua danh hiệu bây giờ không chỉ là giữa Real Madrid và Barcelona, mà còn có cả Atletico – đội đã giành chức vô địch giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha vào mùa giải 2020/21.
Tổng cộng, Atletico đã giành được 2 danh hiệu La Liga và 1 Copa del Rey, kể từ khi Simeone được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng ở mùa giải 2011/12. Đó là còn chưa kể đến sự vươn lên của nhiều thế lực khác như Real Sociedad và gần đây là Athletic Bilbao.
Real Madrid ưu tiên Champions League

Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha là “vị vua” ở đấu trường châu Âu nên họ luôn ưu tiên tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho giải đấu này. Rất hiếm khi Real tung ra sân những ngôi sao hàng đầu ở Copa del Rey, bởi họ luôn coi đây là giải đấu dành cho các tài năng trẻ hoặc những cầu thủ dự bị.
Real Madrid thà chấp nhận thất bại ở Copa del Rey hơn là ở Champions League, và bởi vì tinh thần của các cầu thủ luôn tập trung vào Champions League quá nhiều, nên nếu họ có được sử dụng ở Cúp nhà vua Tây Ban Nha thì thường là họ cũng chẳng chơi hết mình.
La Liga gây thiệt hại về thể chất
La Liga là một trong những giải đấu đòi hỏi thể lực nhất thế giới. Việc phải chơi 38 trận tại đây trước những đối thủ ở tầm thấp và những hậu vệ “ngoan cố” không phải là điều dễ dàng. Do vậy, nếu như phải chơi thêm nhiều trận nữa ở Copa del Rey sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương và suy giảm phong độ cho các cầu thủ. Biết rõ điều này, Real Madrid thường chủ động “buông” từ sớm để tập trung vào hai đấu trường quan trọng hơn.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)