2024-06-02 09:41:25
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy90cnVvbmdfcXVhbmdfdmluaC8yMDI0LzYvMi9ZSlVRV1NBSERaSjNYRk01REkzVFhBTkJZQV9yZXN1bHQuanBn.webp
Array

Real Madrid chỉ đang làm điều họ giỏi nhất

Borussia Dortmund đã làm đúng gần như mọi thứ trong hơn một giờ đồng hồ, đối đầu với một đối thủ chơi dưới sức so với chính họ, và rồi chứng kiến hy vọng bị nghiền nát bởi sự bất khả chiến bại của đối thủ. Hãy quên nó đi, đó là Real Madrid.

Khó có thể trách những ai đã nghĩ khác trong phần lớn trận đấu. Chiến thuật của Carlo Ancelotti có vẻ sai lầm ngay từ đầu, đặc biệt ở 1/3 cuối sân, nơi quá nhiều quyền kiểm soát bóng được trao cho những cái tên không phù hợp. Giống như trong chiến thắng trước PSG ở bán kết, Dortmund mời gọi đối thủ cầm bóng ở khu vực biên, nhắm vào Dani Carvajal và Ferland Mendy.

Dani Carvajal trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Dortmund theo cách ít ai ngờ tới.

Buổi họp báo trước trận của Edin Terzic cho thấy ông hiểu rõ điểm yếu của đối thủ, dù không tiết lộ. Borussia Dortmund dường như tin rằng nếu thua, thì nguyên nhân sẽ đến từ hai hậu vệ cánh áo trắng. Trớ trêu thay, chính một trong hai cái tên ấy lại hạ gục đối thủ, nhưng trước đó, mọi thứ suýt chút nữa đã sụp đổ.

Real Madrid dường như không biết cách đưa bóng đến những cầu thủ hiệu quả nhất. Karim Adeyemi và Jadon Sancho xuất sắc chặn đứng các đường chuyền cho Eduardo Camavinga, Federico Valverde và Jude Bellingham – những người đã gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng sau 10 phút đầu tiên khởi sắc.

Phản ứng hợp lý của Madrid lúc đó có lẽ là kéo Vinicius Junior và Rodrygo rộng hơn, đặt niềm tin vào khả năng một trong hai sẽ vượt qua được ít nhất một trong hai cầu thủ theo kèm. Thay vào đó, các tiền đạo vẫn tập trung ở trung lộ, đặc biệt là Rodrygo, người dường như muốn tấn công vào khoảng trống mà Mats Hummels và Nico Schlotterbeck luôn bịt kín. Nhà ĐKVĐ luân chuyển bóng chậm chạp, rơi vào bẫy mà Dortmund giăng ra, bằng cách nào đó vẫn tạo ra đủ khoảng trống cho Adeyemi băng lên.

Vinicius đặt dấu chấm hết cho trận đấu sau khi Dortmund bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đáng tiếc.

Trong một pha bóng trớ trêu, cột dọc, người bạn đồng hành quen thuộc của Dortmund, lại chơi một trò đùa nghiệt ngã. Nhiều người trên sân tin rằng cú sút của Niklas Fullkrug đã đi qua vạch vôi sau khi chạm xà ngang. Không phải vậy. Cú dứt điểm sau đó của Adeyemi cũng đưa bóng đi chệch khung thành Thibaut Courtois trong gang tấc.

Nếu không có lời nguyền đặc biệt mà “Kền kền trắng” dường như đang sở hữu tại Champions League, trận đấu có lẽ đã an bài sau giờ nghỉ. Họ có nhiều cơ hội hơn trong hiệp hai, Valverde ngày càng có ảnh hưởng khi di chuyển từ cánh phải vào trung tâm. Cơ hội đến nhưng hàng thủ Real Madrid không thể ngăn chặn những đợt tấn công dồn dập từ phía bên kia. Marcel Sabitzer, Julian Ryerson hoặc Fullkrug đều dễ dàng tìm thấy khoảng trống mênh mông giữa Nacho và Mendy mỗi khi muốn, trong khi Camavinga không thể theo kịp. Một lần nữa, Fullkrug đã có thể làm tốt hơn. 

Niềm tin của các Madridista, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã thực sự lung lay.

Dù lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu, điểm mạnh duy nhất của Madrid dường như đến từ những tình huống cố định. Và tất nhiên, họ đã tận dụng nó. Carvajal khiến Dortmund thót tim với cú đánh đầu đưa bóng đi dội cột dọc. Khi cơ hội đến lần nữa, kết quả còn ấn tượng hơn. Nacho đóng vai trò lá chắn ở cột gần, đường chuyền của Toni Kroos đi chính xác và Dani Carvajal đánh bại Fullkrug bằng cú đánh đầu cận thành.

Bỗng chốc, Real Madrid như bừng tỉnh và nhớ ra họ là ai, còn Dortmund là đối thủ mà họ từng cướp đi ngôi sao sáng nhất 12 tháng trước. Bellingham suýt chút nữa nhân đôi cách biệt. Vinicius sau đó đã làm được, ăn mừng theo phong cách Ronaldo và dứt điểm theo phong cách Mesut Ozil, đưa bóng qua đầu Gregor Kobel.

Real Madrid đơn giản là đang làm điều mà họ giỏi nhất.

Real Madrid đã có thể hủy diệt đối thủ trong một giờ đồng hồ đầu tiên. Los Blancos không cần phải chơi quá áp đảo để giành chiến thắng. Nhưng đó là điều mà đội bóng này đã làm với thành công phi thường trong hơn một thập kỷ qua, mang về 6 chiếc cúp Champions League và khiến câu hỏi liệu Los Blancos có thực sự xuất sắc đến vậy trở nên vô nghĩa.

Năm 2022, Karim Benzema đưa họ đến vinh quang dù thực tế là Madrid gần như lép vế trong mọi trận đấu loại trực tiếp. Tập thể đã giành 4 chức vô địch từ 2014 đến 2018 chỉ có thêm 2 danh hiệu lớn khác và thường xuyên bị loại sớm khỏi cuộc đua vô địch La Liga.

Ai quan tâm? Khi bạn chiến thắng nhiều như vậy, bạn là một triều đại. Mỗi triều đại đều cần một đặc điểm nhận dạng. Real Madrid của Paco Gento – người đang chia sẻ kỷ lục 6 Champions League với Luka Modric, Nacho, Dani Carvajal và Toni Kroos – là hình mẫu tuyệt vời trong việc thu thập những ngôi sao. Ajax đã cách mạng hóa chiến thuật. Còn những chàng trai này sẽ được nhớ đến bởi khả năng chiến thắng bất chấp mọi khó khăn. 

Carlo Ancelotti đã đúng khi nói rằng đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, phải có một “lý do” nào đó cho số lượng lớn bàn thắng muộn và những màn lội ngược dòng ngoạn mục đã đưa Madrid lên đỉnh cao bóng đá châu Âu 6 lần.

Wembley biết điều đó sắp xảy ra. Trong sâu thẳm, Dortmund cũng biết. Còn Real Madrid? Có lẽ họ đã nhìn thấy những khoảnh khắc đó từ đầu mùa giải.

(Bạn đọc: Quang Vinh)

Bài viết mới nhất

50 năm thống nhất đất nước – 500 vận động viên cùng bứt phá trên đường chạy

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2025 đã diễn ra sôi...

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...

Karate TP.HCM: Thế hệ trẻ tiếp nối thành công, khẳng định tương lai Karate Việt Nam

Trong chiến thắng vang dội tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần IV – năm 2025,...

Lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam: Hướng tới phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ngày 3 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng , Tiến sĩ Phạm...