1- Jude Bellingham – Real Madrid
Còn gì để bàn cãi về vị trí này? Đến với tư cách là bản hợp đồng đắt giá nhất của Real Madrid kể từ Eden Hazard, anh không mất nhiều thời gian để thể hiện giá trị của bản thân. Bellingham có lẽ là nhân tố số 1 tại La Liga của Los Blancos, và anh đã tạo nên vô số màn trình diễn ấn tượng vào đầu mùa. Tất cả đều đến ở tuổi 20, và mùa giải ra mắt như của tuyển thủ Anh là chưa từng có.

2 – Ivan Martin – Girona
Có lẽ Martin là người ít được biết đến nhất ở hàng tiền vệ Girona, khi Quique Carcel đã ký một số hợp đồng có giá hời vào mùa hè năm ngoái, với chỉ 2 triệu euro cho một ngôi sao tương lai. Nếu Michel gặp bế tắc, việc điều chuyển Martin sang khu vực khác thường là một giải pháp. Chơi ở mọi vị trí trên sân, bao gồm cả hậu vệ lẫn tiền đạo cánh, Martin đã đạt đến đẳng cấp mà có lẽ chính anh cũng không tưởng tượng ra mình có thể làm được.
3- Kirian Rodriguez – Las Palmas
Rodriguez dẫn đầu La Liga về số lần chạm bóng (3.337) và đường chuyền tịnh tiến. Anh đứng thứ ba về số đường chuyền vào một phần ba cuối sân, thứ 5 về chuyền dài, và thứ 8 về tỷ lệ qua người thành công. Las Palmas ở lại La Liga một phần là nhờ Kirian đã có mùa giải xuất sắc.
4- Toni Kroos – Real Madrid
Toni Kroos không cần phải nâng cao vị thế của mình để trở thành một huyền thoại, mà chọn ra đi theo cách mà anh cảm thấy phù hợp nhất. Điều đó tạo thêm một chút tranh cãi cho sự nghiệp của tuyển thủ Đức. Người hâm mộ sẽ có thể thích hoặc không thích Kroos, nhưng mỗi khi liệt kê ra những cầu thủ đã tạo nên kỷ nguyên rực rỡ ở Real Madrid, họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để nhắc đến cầu thủ mang áo số 8. Đây cũng là một trong những mùa giải hay nhất của anh tại sân Bernabeu.

5- Federico Valverde – Real Madrid
Fede Valverde được cho là sẽ kế thừa số 8 từ Kroos. Điều này rất phù hợp, bởi cùng với cầu thủ người Đức, anh là người có nhiều ảnh hưởng nhất ở khu vực giữa sân cho Los Blancos. Valverde ghi ít bàn hơn so với mùa giải trước, nhưng đã thể hiện sự trưởng thành và thái độ nghiêm túc trong từng trận đấu của mình, bằng những pha tấn công hiểm hóc và hàng loạt tình huống chạy chỗ sắc nét.
6- Pepelu – Valencia
5 triệu euro, Pepelu thực sự là món hời của Valencia. Anh sẽ khiến câu lạc bộ tiếp theo của mình phải trả gần 50 triệu euro. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 mùa giải gần nhất đối với Los Che là tính ổn định của Pepelu ở tuyến giữa, giúp những đồng đội xung quanh thoải mái sáng tạo mà không cần quá căng thẳng về cự ly đội hình.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)