Với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Ý và Croatia, những đội tuyển nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng FIFA hiện tại, dễ dàng khẳng định bảng B là một trong những bảng đấu khó nhằn nhất ở EURO 2024. Tất nhiên, bảng xếp hạng FIFA chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác, nhưng nó vẫn phản ảnh được phần lớn thực lực của những quốc gia này.
Với trường hợp của Tây Ban Nha, HLV Luis de la Fuente đang có cho mình sự phục vụ của hàng loạt tài năng trẻ, đặc biệt là ở khu vực giữa sân – ngay cả khi Gavi vắng mặt vì chấn thương. Trên hàng công, Alvaro Morata đã lấy lại được bản năng săn bàn của mình, ít nhất là ở cấp câu lạc bộ với 21 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải vừa qua. Nếu có một điểm yếu, thì đó có thể nằm ở hàng phòng ngự của La Roja, dù gần đây bộ đôi trung vệ gốc Pháp là Robin Le Normand và Aymeric Laporte đã thi đấu khá ổn định.

Trong khi đó, nhà Đương kim vô địch đang gặp phải những vấn đề lớn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Dễ dàng nhận thấy Ý có chất lượng ở hàng tiền vệ, nhưng xét đến mặt trận tấn công, rõ ràng là họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Federico Chiesa, cả về thể lực lẫn phòng độ của tiền đạo này. Đồng thời, tuyến sau của Azzurri cũng đã suy yếu đáng kể so với kỳ EURO 2020, khi Giorgio Chiellini lẫn Leonardo Bonucci đều đã nói lời chia tay ĐTQG.
Về phần Croatia, thầy trò Zlatko Dalic đã gặp nhiều khó khăn ở chiến dịch vòng loại, nhưng họ có quyền hy vọng những thành phần còn lại của thế hệ vàng như Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, và Domagoj Vida vẫn có thể tạo nên điều kỳ diệu trên đất Đức. Ngoài ra, một nhân tố mới nhưng đầy tài năng là Josko Gvardiol cũng được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn chói sáng tương tự như kỳ World Cup 2022.

Sau cùng, dù bị đánh giá thấp nhất bảng đấu, Albania vẫn có cơ hội làm nên bất ngờ nhờ một số nhân tố nổi bật. Có thể kể đến trường hợp của HLV Sylvinho, người mới tiếp quản đội vào tháng 9 năm ngoái và giúp Albania đạt thành tích bất bại trong những trận đấu còn lại của vòng loại. Tương tự là trường hợp của hai hậu vệ giàu kinh nghiệm là Berat Djimsiti và Elseid Hysaj, Jasir Asani – người cũng mới được gọi lên tuyển vào năm 2023 nhưng đã có cho mình 4 bàn thắng hay Armando Broja, tiền đạo thuộc biên chế Chelsea.
Trận cầu “đinh”: Tây Ban Nha vs Ý
Trong những nằm gần đây, Tây Ban Nha đã đánh bại Ý hai lần ở tứ kết Nations League, nhưng lại phải nhận thất bại trên chấm phạt đền ở bán kết EURO 2020. Vì vậy, có thể nói La Roja và Azzurri ít nhiều đã thiết lập nên một mối “thâm thù” trước cuộc thư hùng sắp tới.
Sau khi chia tay HLV Robert Mancini, Ý chuyển sang chơi thứ bóng đá tấn công và kiểm soát dưới sự dẫn dắt của HLV Luciano Spalletti, đã gặt hái được những kết quả khá tích cực. Tuy vậy, trước một “ông vua” của trường phái kiểm soát bóng như Tây Ban Nha, vẫn còn phải chờ xem Azzurri có thay đổi chiến thuật hay nỗ lực bám vào phong cách mới của mình.

Trận đại chiến này có thể được định đoạt bởi sự khác biệt trên hàng công, trong khi Ý chỉ có mỗi Chiesa là nhân tố nổi bật, Tây Ban Nha lại đang sở hữu khá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Dani Olmo, Lamine Yamal hay một Morata đã lấy lại phong độ.
Nhân tố X
Hầu hết những cổ động viên trung lập có thể sẽ cổ vũ cho Modric, người đã bước sang tuổi 38 và có khả năng sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau giải đấu này. Ở giải đấu lớn gần nhất, World Cup 2022, dù không được đánh giá quá cao khi đã sớm dừng bước tại EURO 2020, rốt cuộc thì Croatia vẫn đủ sức tiến vào bán kết. Vì vậy, Modric và các đồng đội vẫn hoàn toàn có khả năng làm nên bất ngờ trên đất Đức.
Dự đoán thứ tư bảng B (theo ESPN): Tây Ban Nha – Ý – Croatia – Albania.