Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay đang đi dần đến hồi kết, và giờ là lúc các câu lạc bộ đẩy mạnh hoạt động trên TTCN nhằm hoàn tất những kế hoạch sau cùng của mình. Đối với Manchester United, chất lượng đội hình của Quỷ đỏ hiển nhiên đã được nâng cấp đáng kể sau sự xuất hiện của hàng loạt tân binh đắt giá, nhưng HLV Erik Ten Hag vẫn đang cần thêm một vài chữ ký để sẵn sàng cạnh tranh cho những danh hiệu lớn.
Ở hàng phòng ngự, dù phải đối mặt với một tổn thất nghiêm trọng khi Raphael Varane rời đi, nhưng bộ đôi trung vệ Leny Yoro và Matthijs De Ligt chắc chắn sẽ đủ sức lấp đầy khoảng trống mà ngôi sao người Pháp để lại. Trong khi đó, Noussair Mazraoui dự kiến là một phương án thay thế lý tưởng cho Aaron Wan-Bissaka nhờ vào khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng của mình, nhưng dù vậy, dường như Ten Hag vẫn chưa thực sự hài lòng với tình hình nhân sự nơi tuyến dưới.
Ký giả Fabrizio Romano xác nhận, lý tưởng nhất thì Ten Hag muốn có thêm một hậu vệ cánh trái để hoàn tất công cuộc nâng cấp hàng phòng ngự, và nếu nhìn vào những vấn đề chấn thương của Luke Shaw hay Tyrell Malacia thì đây là một động thái thực sự hợp lý. Mặc dù vậy, theo tiết lộ mới nhất từ The Athletic, Man Utd lại quyết định bỏ qua một hậu vệ cánh trái hàng đầu châu Âu hiện tại là Ferdi Kadioglu.

Về mặt chuyên môn, Kadioglu được đánh giá cao bởi khả năng công thủ toàn diện, và anh cũng có thể chơi tốt ở cả hai hành lang cánh. Vì thế, ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ trở thành một sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội chủ sân Old Trafford. Song, xét đến một yếu tố khác quan trọng không kém là tài chính, có thể nói, Man Utd đã có một quyết định hoàn toàn sáng suốt khi gác lại kế hoạch chiêu mộ Kadioglu.
Như đã đề cập, Kadioglu là một hậu vệ thực sự tài năng, nên hiển nhiên là Fenerbahce sẽ không cho phép Man Utd dễ dàng có được sự phục vụ của cầu thủ này. Romano xác nhận, 30 triệu euro là mức phí mà “ông lớn” Thổ Nhĩ Kỳ đang đòi hỏi cho ngôi sao 24 tuổi, và xét đến trình độ lẫn tiềm năng của Kadioglu thì đây là một con số tương đối hợp lý. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, Man Utd lại không thể “hào phóng” đến mức bỏ ra 30 triệu euro cho một hậu vệ cánh trái, khi mà họ vẫn đang “kỳ kèo” với Paris Saint-Germain trong thương vụ Manuel Ugarte.
Trong trường hợp toàn bộ cầu thủ Man Utd đều đạt tình trạng thể lực tốt, chắc chắn Kadioglu sẽ không thể cạnh tranh một suất đá chính với Luke Shaw ở cánh trái, và tương tự là Dalot ở hành lang đối diện. Vì vậy, Kadioglu cũng chỉ được Quỷ đỏ nhắm đến một phương án dự phòng, và 30 triệu euro cho một cầu thủ dự bị là con số không hề rẻ. Đừng quên, bên cạnh Malacia và Shaw, Man Utd vẫn còn đó không ít cầu thủ có thể thi đấu như một hậu vệ cánh phải, điển hình là Harry Amass, Mazraoui hay Victor Lindelof.

Nhìn chung, Kadioglu là một hậu vệ cánh chất lượng, và cũng là một sự bổ sung hợp lý dành cho Man Utd. Nhưng với mức phí chuyển nhượng 30 triệu euro, Quỷ đỏ thực sự không có nhiều lý do để thực hiện thương vụ này.