Đội bóng Serie A Atalanta đã vô địch Europa League sau màn trình diễn chói sáng trước Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, hành trình đến trận chung kết cũng rực rỡ không kém đối với La Dea. Teun Koopmeiners là nhân tố chủ chốt trong toàn bộ giải đấu. Nếu không có sự hiện diện của anh, đoàn quân của Gian Piero Gasperini nhiều khả năng sẽ không thể làm nên chuyện tại Europa League.
Trước khi mùa giải bắt đầu, có một bầu không khí bất ổn ở Atalanta. Báo chí đồn đoán Gasperini sẽ ra đi trước khi Rasmus Hojlund tới Manchester United và Jeremie Boga trở lại Pháp. Chẳng bao lâu sau, Duvan Zapata gia nhập Torino và trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Luis Muriel cũng rời đi. El Bilal Toure được ký hợp đồng từ Almeria nhưng anh dính chấn thương dài hạn từ rất sớm, khiến La Dea bị hạn chế trong các phương án tấn công.
Charles de Ketelaere và Gianluca Scamacca đến nhưng La Dea vẫn có chiều sâu khá mỏng trên hàng tấn công. Khi mùa giải bắt đầu, rõ ràng gánh nặng sẽ đổ lên vai Koopmeiners ở một phần ba cuối sân. Mặc dù năm ngoái anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng tuyển thủ Hà Lan đã tỏa sáng tại vai trò tiền vệ tấn công trong mùa giải này.

Koopmeiners đã có 12 bàn thắng, nhiều hơn con số 10 bàn ở Serie A mùa trước. Anh đã chơi 23 lần ở vị trí tiền vệ công, trở thành một nhân vật rất quan trọng trước hàng tiền đạo của La Dea. Nhưng khi Gasperini có yêu cầu, cầu thủ 26 tuổi cũng sẵn sàng lùi xuống để triển khai bóng.
Màn trình diễn ghi bàn nổi bật nhất của Koopmeiners là trong trận gặp Juventus, khi cầu thủ người Hà Lan ghi một cú đúp quan trọng. Anh đã không làm bất cứ ai thất vọng, đồng thời có một bàn trong trận đấu tiếp theo với Napoli trong chiến thắng 3-0 cho đội bóng của Gasperini.
Tuy nhiên, không chỉ khả năng ghi bàn của tiền vệ này được phát huy mà Koopmeiners đã chứng tỏ khả năng sáng tạo trong việc cầm bóng. Theo FBref, anh xếp trong top 12 phần trăm cao nhất cho số đường chuyền tịnh tiến mỗi 90 phút với con số cụ thể là gần sáu pha bóng mỗi trận.
Koopmeiners đã trở thành trụ cột của đội bóng xứ Bergamo trong mùa giải này và phần lớn điều đó xuất phát từ tính linh hoạt của anh, với lối chơi xoay quanh việc di chuyển khắp hàng tiền vệ.
Kết quả là Koopmeiners là cầu thủ có số lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ Atalanta nào khác – 641. Anh cũng đứng trong top 5 về số lần chạm bóng nhiều nhất ở hàng tiền vệ – 813, điều này cho thấy rất nhiều về tầm quan trọng của tuyển thủ Hà Lan đối với đội bóng. Anh cũng luôn chủ động, điều này có lẽ bắt nguồn từ việc từng làm đội trưởng cho AZ Alkmaar.
Cách tiếp cận tấn công của Atalanta cũng cần một hạt nhân như Teun Koopmeiners, với cầu thủ người Hà Lan mang lại sự năng động mà họ cần. Những pha di chuyển giữa các tuyến của anh giúp LA Dea mở ra cơ hội và sau đó số 7 tìm thấy khoảng trống ở một phần ba cuối sân để thực hiện cú sút.

Nhìn chung, Koopmeiners là một nhân tố hiếm tại Serie A vì anh có thể đóng nhiều vai trò ở tuyến giữa. Và khi bóng đá hiện đại đang dần tiến tới giai đoạn mà tính linh hoạt được đánh giá cao hơn bao giờ hết, một ngôi sao như Koopmeiners sẽ cực kỳ có giá trị cho tương lai.
Việc anh có rời Atalanta hay không thì còn phải xem xét, nhưng cầu thủ người Hà Lan đã ghi dấu ấn trong lòng Bergamischi bằng những bàn thắng, sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của mình. Hơn thế nữa, anh còn mang về xứ Bergamo một danh hiệu.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)