Khi Borussia Dortmund tái ký hợp đồng với Jadon Sancho trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, ít ai có thể tưởng tượng được thời hạn cho mượn của anh sẽ kết thúc tại Wembley trong trận chung kết Champions League. Thật không may cho Sancho và các đồng đội của anh, mọi chuyện không kết thúc bằng một chiến thắng.
Bất chấp các bàn thắng của Dani Carvajal và Vinicius Junior giúp Real giành thêm một chức vô địch châu Âu, Sancho vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều. Anh đã trở thành tâm điểm chú ý trong phần lớn mùa giải, kể từ khi công khai mâu thuẫn với huấn luyện viên Manchester United Erik ten Hag.

Việc loại anh khỏi danh sách vào tháng 1 là điều tốt nhất cho các bên. Điều này cho phép Sancho trở lại Dortmund theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Anh đã có 21 lần ra sân trong nửa cuối mùa giải, ghi được 3 bàn thắng. Đó là một khoảng thời gian cho mượn hiệu quả nhưng không phải là khoảng thời gian có thể mô tả là bùng nổ, mặc dù anh phải mất vài tuần để lấy lại tốc độ sau một thời gian dài không thi đấu.
Sancho chắc chắn có lỗi vì hành động chỉ trích công khai HLV của mình vào tháng 9 năm ngoái, nhưng cựu HLV M.U Jose Mourinho, trước trận chung kết Champions League, vẫn chỉ trích Ten Hag vì những khó khăn của cầu thủ chạy cánh này tại Old Trafford, nói: “Là một cầu thủ, chúng ta biết tài năng của cậu ấy. chắc chắn cậu bé đã phạm sai lầm. Nhưng chắc chắn rằng người quản lý của cậu ấy cũng không thể phát huy hết khả năng của cậu ấy.”
“Tôi nghĩ trong trường hợp này chắc chắn họ [Manchester United] sẽ xem xét tình hình và cố gắng phân tích những gì đã xảy ra ở Man United và những gì cậu ấy làm được ở Dortmund.”
Kể từ khi gia nhập Man United vào tháng 7 năm 2021, Sancho đã chơi dưới sự dẫn dắt của 4 HLV khác nhau tại Old Trafford, trong đó có Michael Carrick. Anh ghi 2 bàn trong 3 trận dưới thời Carrick, nhưng gặp khó khăn trong việc khẳng định vị thế dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Ten Hag.

Solskjaer, mặc dù không làm việc với tuyển thủ Anh được lâu, nhưng vẫn phải vật lộn để có được sự đồng điệu với sao trẻ này. Anh thiếu sự ổn định dưới thời Rangnick. Ten Hag dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể phát huy được tiềm năng của Sancho.
Chiến lược gia người Hà Lan đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ Sancho trong kỳ nghỉ World Cup 2022, gửi anh đến Hà Lan để thực hiện một chương trình đào tạo cá nhân với các huấn luyện viên mà ông giới thiệu. Đó là cách Ten Hag cố gắng nối lại sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh này sau một thời gian anh đánh mất mình.
Bất chấp những nỗ lực của Ten Hag, Sancho chưa bao giờ tỏ ra mình xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng 72,9 triệu bảng mà Man United đã trả cho anh gần 3 năm trước. Anh chỉ ghi được 12 bàn sau 86 lần ra sân.
Mourinho có thể tin rằng Ten Hag có lỗi vì những khó khăn gần đây nhất của Sancho trong màu áo Man United, nhưng ông rõ ràng không có ảnh hưởng gì đến mùa giải đầu tiên của Sancho tại câu lạc bộ, điều đó đã tự nói lên nhiều điều.