Tin tức về việc Ilkay Gundogan có thể chia tay Barcelona sau chỉ một mùa giải đã làm dấy lên làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ Manchester City. Giấc mơ đưa “người hùng thầm lặng” trở lại Etihad dường như không còn xa vời, khi mà không chỉ các cổ động viên, mà chính ban lãnh đạo và huấn luyện viên Pep Guardiola cũng bày tỏ sự ủng hộ cho thương vụ này.
Tuy nhiên, con đường trở lại Manchester của Gundogan không trải đầy hoa hồng. Đàm phán với Barcelona chưa bao giờ là dễ dàng, dù trong trường hợp này, đội bóng xứ Catalan dường như sẵn sàng để tiền vệ người Đức ra đi. Sự ra đi chóng vánh của Gundogan sau một mùa giải ấn tượng tại Camp Nou phần nào cho thấy sự bất ổn trong chính sách chuyển nhượng của Barcelona, đặc biệt khi họ vừa chiêu mộ Dani Olmo với giá 60 triệu euro cho vị trí tương tự.
Tình huống phức tạp này gợi nhớ đến vụ việc Lionel Messi suýt gia nhập Man City vào năm 2020, khi mà thủ tục giấy tờ từ phía Barcelona đã trở thành rào cản. Mặc dù thương vụ Gundogan chưa ngã ngũ, nhưng ý định từ cả ba phía là rõ ràng: City muốn, Gundogan muốn, và Barcelona sẵn sàng để anh ra đi.

Vậy thương vụ này có thực sự phù hợp với tất cả các bên?
Câu hỏi đặt ra là liệu City, đội bóng đã từng e ngại việc đề nghị hợp đồng hai năm với Gundogan vào năm ngoái, có sẵn sàng thay đổi quan điểm khi anh sắp bước sang tuổi 34? Liệu đôi chân của anh có thể theo kịp bộ óc thiên tài, đặc biệt trong vai trò năng động mà anh từng đảm nhiệm xuất sắc tại City? Việc Gundogan vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế có thể là một điểm cộng, giúp anh tập trung hoàn toàn cho câu lạc bộ.
Mặt khác, chiến lược chuyển nhượng hiện tại của City cũng là một yếu tố cần xem xét. Nhà đương kim vô địch Premier League đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự và một tiền đạo, nhưng với tiêu chí “chất lượng cao, giá cả phải chăng” và không đặt nặng vấn đề thời gian thi đấu. Guardiola lo ngại việc bổ sung thêm những ngôi sao sẽ gây mất cân bằng trong đội hình và tạo ra sự bất mãn, tuy nhiên ông luôn mở rộng cửa đón Gundogan trở lại SVĐ Etihad.

Gundogan, với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được chứng minh, có thể là giải pháp hoàn hảo cho bài toán tiền vệ của City. Anh sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy để thay thế Rodri khi cần thiết, hoặc vào sân từ băng ghế dự bị để kiểm soát thế trận.
Với Gundogan, việc trở lại Manchester City, nơi anh có thể tái ngộ Guardiola và tiếp tục thi đấu đỉnh cao, có thể là cái kết đẹp cho sự nghiệp lẫy lừng, dù thời gian thi đấu có thể bị hạn chế. Sự xuất hiện của tiền vệ người Đức cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh ở tuyến giữa Man City. Anh từng là đội trưởng được yêu mến tại đây, và hoàn toàn có thể tiếp tục vai trò lãnh đạo trong tương lai.
Thương vụ Gundogan vẫn còn ở phía trước, nhưng có một điều chắc chắn: đây là một quyết định hợp lý cho tất cả các bên liên quan. Liệu “người hùng thầm lặng” có trở lại Etihad để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ.
(Bạn đọc: Quang Vinh)