Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Trong khi Aleksandar Pavlovic bỏ lỡ giải vô địch châu Âu trên sân nhà vì căn bệnh viêm amidan dai dẳng, nó đã mở ra cơ hội cho một người khác gia nhập đội tuyển.
Và khi đội trưởng Emre Can của Borussia Dortmund nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann, gia nhập đội tuyển và thay thế cầu thủ trẻ Bayern Munich, anh đã hoàn toàn nắm bắt cơ hội này.

Anh đã làm rất tốt khi tham gia vào chiến thắng 5-1 trước Scotland, trong đó anh không chỉ giành được suất vào sân từ băng ghế dự bị mà còn ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Can đã nói sau trận đấu: “Câu chuyện điên rồ. 2 ngày trước tôi đang đi nghỉ. Tôi nhận được cuộc gọi vào thứ Tư, tập luyện 1 lần, hôm nay vào sân và ghi bàn. Tôi rất vui và biết ơn Julian cũng như các nhân viên của anh ấy.”
Bàn thắng này giúp Can nối dài năm 2024 tuyệt vời, sau khi lọt vào trận chung kết C1.