Tổng quan
Julian Nagelsmann sẽ trở lại Allianz Arena nhưng không phải với tư cách huấn luyện viên Bayern Munich mà lần này, ông sẽ dẫn dắt tuyển Đức với tư cách chủ nhà của kỳ EURO 2024 và giúp họ nhen nhóm hy vọng tạo nên điều đặc biệt ở giải đấu năm nay.
Đây là kỳ EURO đầu tiên của Die Mannschaft hậu kỷ nguyên Joachim Low và chỉ là giải đấu thứ hai của họ kể từ khi ông chủ vô địch World Cup từ chức vào cuối Euro 2020, nơi họ phải dừng bước tại vòng 1/8 sau trận thua tuyển Anh.
Mười tám tháng sau màn trình diễn thảm hại ở World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Đức dần tìm lại vị thế và đang được đánh giá sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng nơi có sự hiện diện của Scotland, Hungary và Thụy Sĩ.

Sau khởi đầu tệ hại dưới thời Nagelsmann, đội chủ nhà EURO đã dần có được bước chạy đà ấn tượng trước thềm trận khai mạc.
Trong 4 trận giao hữu kể từ đầu năm 2024, Đức hoàn toàn bất bại với 3 trận thắng và 1 trận hòa, trong đó họ đả bại những đối thủ lớn là Pháp và Hà Lan vào tháng 3 trước khi hòa Ukraine và vượt qua Hy Lạp vào đầu tháng này. Với sự cổ vũ từ các khán giả nhà, Đức đang được đánh giá khá cao về cơ hội giành quyền đi tiếp.
Thêm một thông tin đáng mừng cho các cổ động viên của ”Những cỗ xe tăng” là họ đều lọt vào vòng bán kết trong 3 lần gần nhất đăng cai một giải đấu lớn.
Còn ở phía bên kia chiến tuyến, trong khi đối thủ đang tìm cách tiếp nối thành công mà các tiền bối làm được vào các năm 1972, 1980 và 1996, họ đặt ra tham vọng có phần khiêm tốn hơn bởi đây chỉ mới là lần thứ 10 Scotland góp mặt tại vòng chung kết EURO.
Scotland đã giành được 1 chiến thắng trong giai đoạn vòng bảng khi giải đấu được tổ chức vào các năm 1992 và 1996, nhưng trong lần gần nhất tham gia EURO vào năm 2021, họ thậm chí còn không làm được điều đó khi chỉ giành được 1 điểm tại kỳ EURO 2020.
Tuy nhiên cũng như tuyển Đức, sau giai đoạn khó khăn đó, Scotland dần tìm lại những màn trình diễn ấn tượng. Họ tạo ra chuỗi 5 trận toàn thắng ở vòng loại. Tuy nhiên đoàn quân Steve Clarke bắt đầu chững lại về mặt phong độ khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 9 trận.
Lịch sử đối đầu
Kể từ chiến thắng sốc 1-0 trong trận giao hữu năm 1999, Scotland đã không thể đả bại Đức thêm bất kỳ lần nào trong 4 cuộc đụng độ gần nhất.
Tình hình lực lượng
Bên cạnh những cái tên không được Nagelsmannn lựa chọn như Leon Goretzka, Serge Gnabry hay Timo Werner, tuyển Đức còn thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ trẻ , Aleksandar Pavlovi do anh bị viêm amidan.
Emre Can của Borussia Dortmund đã được đề cử để thay thế cái tên này, nhưng Nagelsmann dự kiến sẽ sử dụng cặp tiền vệ Robert Andrich của Bayer Leverkusen và Toni Kroos án ngữ nơi trung tâm. Trong khi đó, Ilkay Gundogan – người đeo băng đội trưởng sẽ chơi ở vị trí số 10.
Trên hàng công, Nagelsmann đang có một cơn đau đầu dễ chịu bởi ngoài Jamal Musiala – cầu thủ được dự đoán sẽ đảm bảo suất đá chính, ông vẫn còn đó 2 lựa chọn chất lượng nơi hành lang cánh là Leroy Sane và Florian Wirtz, trong khi Niclas Fullkrug và Kai Havertz sẽ cạnh tranh vị trí số 9.

Phía bên kia chiến tuyến, Scotland là một trong những quốc gia phải hứng chịu những chấn thương nặng nề trước thềm EURO, khi tiền đạo Lyndon Dykes của Queens Park Rangers buộc phải rút khỏi đội vì chấn thương mắt cá chân trong quá trình tập luyện. Cầu thủ chạy cánh Ben Doak của Liverpool cũng không thể góp mặt- mặc dù anh đã phải điều trị vấn đề về đầu gối kể từ tháng 12 và được triệu tập ngay từ đầu.
Tuy nhiên, những nhân tố chủ chốt như Andy Robertson, Scott McTominay và Stuart Armstrong đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận khai màn.
Đội hình xuất phát dự kiến của Đức:
Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz
Đội hình xuất phát dự kiến của Scotland:
Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Shankland
Dự đoán tỷ số (theo Sports Mole): Đức 2-0 Scotland