Với tất cả những tin đồn chuyển nhượng xoay quanh Manchester United vào mùa hè này, người ta luôn kỳ vọng rằng họ cần phải bán một số cầu thủ để bổ sung chi tiêu và giúp tuân thủ các quy định của Luật công bằng tài chính.
Một lượng lớn quỹ lương đã được giải phóng, với Raphael Varane và Anthony Martial đều ra đi khi hợp đồng kết thúc, giúp Man Utd tiết kiệm được 590 nghìn bảng một tuần.

Sắp tới, Casemiro, Christian Eriksen, Victor Lindelof hay Jadon Sancho khả năng sẽ ra đi. Ngoài ra, một trong những cầu thủ của Manchester United thu hút được sự quan tâm lớn trong mùa hè này là Mason Greenwood. Hiện rất nhiều câu lạc bộ đã tham gia cuộc đua.
Greenwood trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn ở Getafe. Anh nhanh chóng trở thành món hàng hot nhờ màn trình diễn tuyệt vời.
Cuộc đua giành chữ ký Greenwood đang nóng lên vào mùa hè này. Giờ đây, theo báo cáo từ tờ Record của Bồ Đào Nha, Benfica muốn có Greenwood trong một động thái rất thú vị vì nhiều lý do khác nhau.
Benfica coi Greenwood là một trong những tài năng xuất sắc nhất ở châu Âu và giám đốc thể thao Rui Pedro Braz đã gặp cha của cầu thủ này để thuyết phục anh về ý tưởng chuyển đến Bồ Đào Nha.
Đối với Greenwood, việc đến Benfica có thể là một quyết định thông minh khi xét đến danh tiếng của câu lạc bộ trong việc phát triển các cầu thủ trẻ thành những cầu thủ hàng đầu thế giới. Đó là con đường mà chàng trai 22 tuổi đang khao khát vươn lên.
Nhưng sự quan tâm của Benfica cũng sẽ là điều đáng khích lệ đối với Man United vì nó có thể giúp câu lạc bộ thành Manchester chiếm ưu thế trong nỗ lực ký hợp đồng với một trong những mục tiêu hàng đầu vào mùa hè này.

Lý do là Man Utd đang nỗ lực ký hợp đồng với Joao Neves vào mùa hè này. Cầu thủ 19 tuổi được Man Utd coi là phương án chuyển nhượng ưu tiên.
Mong muốn ký hợp đồng với Neves của đội chủ sân Old Trafford đã được thể hiện rõ ràng vào mùa hè này. Gần nhất, Man Utd đã đưa ra lời đề nghị và bị từ chối dành cho tài năng tuổi teen.
Man United được cho là đã đề nghị 51 triệu bảng cho Neves, trong khi Benfica đang yêu cầu ít nhất 85 triệu bảng, vẫn thấp hơn điều khoản giải phóng lên tới 100 triệu bảng trong hợp đồng.
Nhưng với giá trị của Greenwood ít nhất là 40 triệu bảng, một thỏa thuận có thể được thực hiện. Theo đó, Man United có thể mua Neves và việc bán Greenwood bù đắp cho bất kỳ thỏa thuận nào xảy ra.
Đây là vụ làm ăn có lợi cho tất cả các bên. Man Utd có người mình cần, bán được Greenwood, còn Neves đạt được giấc mơ sang Premier League chơi bóng. Greenwood cũng tới một môi trường hoàn hảo để phát triển bản thân.