Huấn luyện viên trưởng của Barcelona, Hansi Flick hiện đã phụ trách công việc trong gần hai tuần tại gã khổng lồ xứ Catalan. Sau khi có cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với kênh truyền thông của câu lạc bộ vào cuối tuần trước, ông sẽ được lần đầu trò chuyện với báo chí Tây Ban Nha vào thứ năm. Huấn luyện viên người Đức chắc chắn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về hoạt động chuyển nhượng của đội bóng, và những tuyên bố của ông trong cuộc phỏng vấn kể trên chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều câu hỏi khác nữa.

Truyền thông đã nói rõ rằng mục tiêu hàng đầu của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng này là cầu thủ chạy cánh Nico Williams của Athletic Bilbao. Ngay cả khi họ có thể đưa ngôi sao người xứ Basque về, thì ưu tiên tiếp theo của Blaugrana được cho là Dani Olmo của RB Leipzig. Cả hai đều là những cầu thủ có tư duy chơi bóng sắc sảo.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, Flick đã đề cập đến một vị trí cụ thể rất quan trọng, và đó không phải là khu vực mà Olmo hay Williams hay chơi.
“Trong mỗi trận đấu, điều quan trọng là chúng tôi phải là một đội bóng chặt chẽ. Đối với tôi, thứ thiết yếu là phải có một tiền vệ phòng ngự có khả năng liên kết cả đội bóng với nhau, và không để đối thủ có khoảng trống”, ông nói với Barca One .
Khi Barcelona kết thúc mùa bóng gần đây nhất, một tiền vệ trụ được coi là ưu tiên của Xavi Hernandez. Bây giờ sau khi ông thầy người Tây Ban Nha ra đi, nó có vẻ như vẫn là cơn đau đầu của Flick.
Không nghi ngờ gì nữa, Williams và Olmo là những cầu thủ chất lượng và sẽ cải thiện hàng công Barcelona, nhưng họ vẫn có hiệu suất tốt ở tuyến trên từ Raphinha và Lamine Yamal mùa giải trước. Vấn đề lớn nhất của Blaugrana là khoảng trống ở hàng tiền vệ, thứ từng bị Paris Saint-Germain và Real Madrid khai thác triệt để, mà họ dường như không thể giải quyết được bằng những giải pháp ‘chữa cháy’ trong mùa giải qua.

Mikel Merino đã được liên hệ với câu lạc bộ xứ Catalan, nhưng có vẻ như anh sẽ chỉ được theo đuổi sau khi Barca có đượcWilliams, và có lẽ cả Olmo nữa. Các lựa chọn hiện tại có sẵn của họ là Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Marc Casado và Andreas Christensen, nhưng không ai chứng minh được khả năng làm được công việc mà Flick mô tả, mặc dù Casado chưa được thử sức. Blaugrana đang đối mặt với nguy cơ thất bại bởi cùng một vấn đề đã làm họ đau đầu suốt cả năm ngoái.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)