Dù Diego Costa đã rời đi vào năm 2018 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn chưa thể tìm thấy cái tên xứng tầm để thế chỗ chân sút tinh quái người Tây Ban Nha.
Trong quãng thời gian đó, The Blues đã tìm cách khỏa lấp khoảng trống Costa để lại khi đưa về Alvaro Morata, Romelu Lukaku hay Nicolas Jackson, nhưng cả ba cái tên nói trên đều mang đến sự khập khiễng lớn nếu đặt lên bàn cân với cựu sao Atletico Madrid.

Trong 120 lần ra sân cho The Blues, Costa đã ghi 59 bàn và cung cấp 21 pha kiến tạo, góp công lớn giúp câu lạc bộ thành London bổ sung thêm 2 danh hiệu Premier League vào bộ sưu tập.
Chelsea ở thời điểm hiện tại đang cần tìm một hình mẫu tương tự như cựu tiền đạo tuyển Tây Ban Nha để giải quyết dứt điểm vấn đề ghi bàn. Truyền thông tiết lộ rằng, Todd Boehly muốn có Costa thứ hai xuất hiện tại Stamford Bridge vào mùa hè này, và sau quãng thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đã xác định được mục tiêu phù hợp, đó là Samuel Omorodion.
Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Chelsea dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo trẻ thuộc biên chế Atletico Madrid và đã gửi lời đề nghị trị giá 34 triệu bảng để chốt hạ thương vụ, nhưng họ cũng sớm nhận về cái lắc đầu từ thượng tầng Los Rojiblancos.
Atletico không chỉ là đội bóng hắc ám về mặt chiến thuật, họ cũng cực kỳ tinh quái trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng thành Madrid hiểu rõ tiềm năng mà Omorodion sở hữu cũng như nhu cầu hiện tại của Chelsea.

Omorodion là cái tên làm mưa làm gió ở La Liga thời gian gần đây khi trải qua mùa giải chơi cho Alaves theo dạng cho mượn. Chỉ sau khi thăng hạng ở mùa giải trước, đội bóng Tây Ban Nha đã vượt kỳ vọng, đứng thứ 10 chung cuộc và Omorodion chắc chắn góp một phần quan trọng trong cuộc hành trình thú vị đó.
Trong suốt mùa giải, anh đã có 35 lần ra sân ở La Liga với 22 trận đảm nhận vị trí trung phong trong hệ thống 4-2-3-1. Omorodion ghi tổng cộng 9 bàn thắng, nhiều hơn 4 bàn so với cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 của Alaves.

Dựa trên số liệu thống kê có thể thấy Omorodion là định nghĩa của một tiền đạo cắm thuần túy. Anh luôn gây ra khó khăn cho các hậu vệ mỗi khi góp mặt trong vòng cấm, nhờ vào sức mạnh thể chất – một sự trùng hợp với phong cách thi đấu của Costa.
Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ Atletico còn sở hữu khả năng di chuyển tuyệt vời, thường xuyên đặt mình vào những tình huống thuận lợi. Tuy nhiên anh cũng cần phải cải thiện phần nào khâu dứt điểm khi bỏ lỡ đến 19 cơ hội lớn mùa trước.
Tuy nhiên xét một cách tổng thể, những con số kể trên khá ấn tượng đặc biệt khi Omorodion chơi cho một đội chỉ có hơn 40% thời gian cầm bóng mỗi trận, trong khi cũng ghi ít hơn một bàn thắng mỗi trận. Đây là lý do chính khiến số lần chạm bóng, đường chuyền chính xác và những đóng góp trung bình của anh không bắt mắt.
Ở tuổi 20, Omorodion vẫn còn thời gian để cải thiện bản thân hơn nữa.
Nhìn chung, rõ ràng việc ký hợp đồng với Omorodion với mức phí khổng lồ như vậy là một rủi ro lớn, đặc biệt khi anh chỉ mới có một năm kinh nghiệm, nhưng khi nhìn vào số bàn thắng và phong cách thi đấu mà ngôi sao 20 tuổi đem lại, Boehly ắt hẳn sẽ muốn đánh cược với thương vụ này.