Juventus
Có một số ứng cử viên xứng đáng được gọi là bản hợp đồng tốt nhất của Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024, nhưng nếu phải chọn một, thì đó là thủ môn Michele Di Gregorio của Monza.
Với 20 triệu euro, Juventus đã ký hợp đồng với thủ thành xuất sắc thứ hai tại Serie A sau Yann Sommer của Inter Milan.
Di Gregorio là một ngôi sao đột phá vào mùa giải 2022/23 khi Monza thăng hạng lên giải đấu cao nhất nước Ý, cứu thua 72,5% các cú sút mà anh phải đối mặt. Sau đó, vào mùa giải trước, cựu thủ thành Monza đã cải thiện hơn nữa với tỷ lệ cứu thua là 79,9% để xếp thứ ba tại Serie A.
Hơn nữa, Di Gregorio còn đứng đầu trong số tất cả các thủ môn ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về việc ngăn chặn các bàn thắng dự kiến . Vì vậy, trong khi Wojciech Szczesny vẫn đang chơi tốt, Juventus không ngần ngại chi tiền để cải thiện hàng thủ.

Atalanta
Atalanta đã giành quyền tham dự Champions League mùa giải trước nhờ vào thành tích tuyệt vời của bộ ba tấn công Charles De Ketelaere, Ademola Lookman và Gianluca Scamacca.
Việc ký hợp đồng với De Ketelaere, về cơ bản đã được hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, vì vậy thương vụ lớn nhất là một phương án mới để bổ sung cho bộ ba này.
Sau thời gian gắn bó với Aston Villa, Galatasaray tiếp tục cho mượn Nicolo Zaniolo, vì cầu thủ triển vọng hàng đầu trước đây của Roma sẽ được làm việc cùng Gian Piero Gasperini trong một hàng công đầy hấp dẫn tại Bergamo.
Nếu Zaniolo có thể cải thiện dưới thời Gasperini và cho thấy anh đã tốt hơn về mặt tinh thần, các phẩm chất của cầu thủ sinh năm 1999 có thể mang lại cho Atalanta một trong những bản hợp đồng lớn nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024.

Napoli
Sau mùa giải đáng thất vọng – từ nhà vô địch Scudetto trở thành đội bóng hoàn toàn bị loại khỏi các giải đấu châu Âu – Napoli đã ký hợp đồng với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, Alessandro Buongiorno.
Được đánh giá là hậu vệ hay nhất giải đấu mùa giải trước, Buongiorno được Juventus và các câu lạc bộ lớn tại Premier League chào đón, nhưng anh đã chọn Napoli, thay thế Kim Min-jae để trở thành trung vệ đẳng cấp tiếp theo của Partenopei.
Buongiorno trung bình có 2,4 pha tắc bóng và 2,4 lần đánh chặn mỗi trận với chỉ 0,3 lần bị qua người. Anh thậm chí ghi được 3 bàn thắng cho Torino. Nếu thành tích đó tiếp tục, chúng ta có thể phải bắt đầu một cuộc trò chuyện về việc Buongiorno xếp hạng ở vị trí nào trong số những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)