Brighton & Hove Albion đang trải qua một mùa hè chuyển nhượng đầy sôi động với gần 200 triệu bảng Anh được chi ra cho 9 bản hợp đồng mới. Quy mô chi tiêu này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử câu lạc bộ, báo hiệu tham vọng vươn lên hàng ngũ những đội bóng hàng đầu Premier League, cạnh tranh danh hiệu quốc nội và khẳng định vị thế trên đấu trường châu Âu. Nhưng câu hỏi đặt ra là nguồn lực tài chính dồi dào này đến từ đâu, và liệu Brighton có đang mạo hiểm với sự ổn định tài chính lâu dài hay không?
Chiến lược chuyển nhượng thông minh – nền tảng cho sự phát triển của Brighton
Câu trả lời nằm ở chiến lược chuyển nhượng thông minh và hiệu quả mà Brighton & Hove Albion đã kiên trì theo đuổi trong những năm qua. Đơn giản, họ tái đầu tư số tiền thu được từ việc bán cầu thủ.
Mùa giải 2022-23, những thương vụ đình đám như Marc Cucurella sang Chelsea, Yves Bissouma sang Tottenham và Leandro Trossard sang Arsenal đã mang về cho Brighton 117 triệu bảng. Điểm mấu chốt trong chiến lược của họ là mua cầu thủ trẻ tiềm năng với giá hợp lý từ thị trường quốc tế, phát triển tài năng và sau đó bán lại với mức giá cao hơn nhiều. Cucurella là một ví dụ điển hình: được mua từ Getafe với giá 15 triệu bảng, anh được bán cho Chelsea với giá trị có thể lên đến 63 triệu bảng chỉ sau một mùa giải.

Lợi nhuận từ việc mua bán cầu thủ trong mùa giải 2022-23 đạt 70 triệu bảng và con số này gần như được lặp lại trong mùa giải tiếp theo. Thương vụ kỷ lục bán Moises Caicedo cho Chelsea, Alexis Mac Allister cho Liverpool và Robert Sanchez cho Chelsea đã mang về 160 triệu bảng, chưa tính các khoản phụ phí.
Song song với việc bán đi các trụ cột, Brighton cũng tích cực đầu tư vào những tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Joao Pedro, Igor Julio, Bart Verbruggen, Valentin Barco và Carlos Baleba là những cái tên tiêu biểu, với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 92,5 triệu bảng.
Tổng cộng, lợi nhuận tích lũy từ hoạt động chuyển nhượng trong hai mùa giải 2022-23 và 2023-24 đạt 137,5 triệu bảng – một con số ấn tượng tạo nền tảng vững chắc cho những thương vụ bom tấn mùa hè này.
Tham vọng lớn và những bản hợp đồng kỷ lục
Yankuba Minteh, Amario Cozier-Duberry, Malick Yalcouye và Ibrahim Osman là những tài năng trẻ được Brighton chiêu mộ với tầm nhìn dài hạn. Bên cạnh đó, những bản hợp đồng chất lượng như Mats Wieffer, Matt O’Riley, Brajan Gruda và Ferdi Kadioglu, mỗi người có giá trị khoảng 25 triệu bảng, đã nâng tầm sức mạnh đội hình. Đặc biệt, thương vụ kỷ lục chiêu mộ Georginio Rutter từ Leeds với giá 40 triệu bảng cho thấy tham vọng lớn của Brighton.
Tổng chi phí chuyển nhượng lên đến 195 triệu bảng, nhưng với 29 triệu bảng thu về từ việc bán Pascal Gross và Deniz Undav, thâm hụt thực tế chỉ còn 166 triệu bảng – hoàn toàn nằm trong khả năng kiểm soát của CLB.

Vững vàng về tài chính và tuân thủ luật chơi
Brighton không hề lo lắng về các quy định về lợi nhuận và tính bền vững (PSR). Lợi nhuận kỷ lục 122,8 triệu bảng từ mùa giải 2022-23, cùng với khoản thu ước tính 20 triệu bảng từ Europa League, đảm bảo cho một năm tài chính lành mạnh.
Họ tận dụng thời cơ khi nhiều đối thủ đang gặp khó khăn trong việc cân đối tài chính, điển hình là việc chiêu mộ Minteh từ Newcastle – đội bóng đang bị hạn chế chi tiêu do các quy định PSR.
Chủ tịch Tony Bloom, một người hâm mộ trung thành và cũng là nhà đầu tư chính của câu lạc bộ, luôn đặt sự tuân thủ luật lệ lên hàng đầu. Ông đã đầu tư hơn 400 triệu bảng dưới dạng các khoản vay không lãi suất, và Brighton cũng đã bắt đầu hoàn trả một phần khoản nợ này, thể hiện sự quản lý tài chính lành mạnh và bền vững.

Mô hình tuyển dụng hiệu quả và tầm nhìn dài hạn
Brighton sở hữu một quy trình tuyển dụng cầu thủ độc đáo, dựa trên thuật toán do chính Bloom phát triển. Ông có tiếng nói quyết định cuối cùng, nhưng tin tưởng giao phó việc đàm phán cho đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, bao gồm giám đốc điều hành Paul Barber, giám đốc kỹ thuật David Weir và trưởng bộ phận tuyển dụng Mike Cave.
Với chiến lược chuyển nhượng thông minh, sự quản lý tài chính hiệu quả và tầm nhìn dài hạn, Brighton đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá Anh và châu Âu. Kỷ nguyên mới của tham vọng và phát triển bền vững đã được mở ra tại sân Amex.
(Bạn đọc: Quang Vinh)