Mặc dù các meme trên internet không phải là cách tốt nhất để đối chiếu thường xuyên, nhưng sau trận Mallorca 1-1 Real Madrid, một số nhận định đã gần đúng. Los Blancos đã tập trung quá nhiều vào cánh trái trong tấn công và để cánh phải gần như bỏ trống, mặc dù cánh này vẫn được mở ra cho Valverde và Carvajal.
Bốn tiền đạo của Real Madrid (Vinicius, Mbappe, Rodrygo và chơi lùi một chút, Bellingham) tập trung chủ yếu vào cánh trái của hàng công, điều này đã làm giảm sự trôi chảy và tạo nên sự chồng chéo trước hàng phòng ngự kiên cường của Mallorca.


Cách bố trí của các tiền đạo Real Madrid rõ ràng khác biệt so với trận đấu trước đó gặp Atalanta tại Siêu Cúp Châu Âu. Trong trận đấu đó, Rodrygo (như được thể hiện trong các bản đồ nhiệt do Opta cung cấp cho Marca) đã xuất hiện nhiều hơn ở cánh phải, để các khu vực tấn công còn lại phân chia khá đều giữa Vini (cánh trái) và Mbappe (bó vào trung tâm hơn). Trong trận đấu với Mallorca, Rodrygo chủ yếu chơi lệch về cánh trái, khu vực mà anh đã ghi bàn, nhưng bàn thắng đó không đủ để tạo nên chiến thắng.


Trong khi vấn đề của Rodrygo đáng chú ý, trường hợp của Bellingham còn nổi bật hơn. Jude là cầu thủ xuất sắc nhất của Real Madrid ở Warsaw, trong một trận đấu mà anh thực sự chơi như một cầu thủ toàn diện: cầu thủ người Anh xuất hiện gần các trung vệ, duy trì nhịp độ trận đấu từ giữa sân và góp mặt ở cả hai cánh khi tấn công.
Dù Belingham chủ yếu hoạt động ở cánh trái, nơi đã tạo điều kiện cho Mbappe ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu. Nhưng Jude cũng đã xuất hiện ở cánh phải, khu vực mà anh không hiện diện trước Mallorca.


Sự phân bổ không gian của Bellingham và Rodrygo là rất quan trọng trong hệ thống gồm bốn tiền đạo với hai cầu thủ thường có xu hướng di chuyển về phía trái. Vini đã nhiều mùa giải khẳng định mình ở vị trí này (từ đó, anh thực hiện pha bóng dẫn đến bàn thắng của Valverde vào lưới Atalanta), và Mbappe cũng có xu hướng chiếm lĩnh khu vực này, dù không rõ rệt như vậy. Đây là một câu đố mà Ancelotti cần điều chỉnh sao cho giống với cách vận hành ở Warsaw hơn là những gì đã được thấy ở Son Moix.


Trận đấu với Valladolid sẽ cho thấy liệu Bellingham và Rodrygo có thể đạt được những sự thích nghi cần thiết để cải thiện việc chiếm lĩnh không gian của hàng công Real Madrid hay không.