2024-10-04 14:27:00
[]
[]
https://media.yeah1.com/files/trongtin/2024/10/04/untitled-1-recovered-153046.jpg
Array

Bé gái mầm non tan học suốt 3 ngày không thấy bố mẹ đến đón, các cô giáo đều bật khóc khi biết sự thật

Trẻ em vốn là kết tinh của tình yêu thương giữa cha mẹ, nhưng khi tình cảm gia đình tan vỡ, không ít người lại coi con cái như gánh nặng. Họ có thể xem con như một “vật cản”, không biết phải làm gì ngoài việc quăng qua quăng lại, thậm chí có người còn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đứa trẻ. Họ giao phó cho ông bà nuôi dưỡng, rồi không đoái hoài gì nữa. Điều này, không thể phủ nhận, sẽ gây ra những tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý cho trẻ.

Untitled-1-Recovered
Ảnh minh họa

Một vụ việc xảy ra gần đây tại Trung Quốc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng nước này. Câu chuyện bắt đầu khi một cô giáo mầm non tên Triệu phát hiện bé gái 4 tuổi trong lớp không có ai đến đón sau giờ học. Cô Triệu cố gắng liên lạc với cha mẹ bé qua WeChat nhưng không nhận được hồi đáp. Gọi điện thì máy tắt. Ban đầu, cô giáo nghĩ rằng có thể điện thoại của họ hết pin, nên đã đưa bé về nhà mình tạm thời.

Tuy nhiên, sự việc kéo dài suốt từ tối hôm đó sang ngày hôm sau, và tiếp tục thêm một ngày nữa, nhưng cha mẹ của bé vẫn bặt vô âm tín. Không có ai đến trường để tìm đứa trẻ, và tất cả nỗ lực liên lạc của cô Triệu đều thất bại. Nhận thấy có điều gì bất thường, cô Triệu và các giáo viên khác đã quyết định kiểm tra cặp sách của bé. Tại đây, cô Triệu sững sờ khi phát hiện trong cặp đầy quần áo của bé – dấu hiệu của một sự chuẩn bị có chủ đích.

z5895971873574_e9e8b84d9687ca0c14b0699e3727f887
Ảnh minh họa

Sau khi liên lạc được với ông bà của bé, sự thật đau lòng được phơi bày: cha mẹ của đứa trẻ đang trong quá trình ly hôn, và không ai muốn nhận nuôi con. Người mẹ, trong cơn giận dữ, đã đóng gói đồ đạc của bé rồi gửi bé đến trường mầm non trước khi bỏ đi. Đứa trẻ hoàn toàn không hề hay biết rằng mình đã bị “bỏ rơi” một cách lạnh lùng.

Trong những mối quan hệ tan vỡ, không ai khác ngoài những đứa trẻ là nạn nhân phải gánh chịu tổn thương lớn nhất. Bé gái 4 tuổi trong câu chuyện này không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị mẹ mình bỏ rơi. Trở về nhà, đứa trẻ sẽ đối mặt với một gia đình không còn nguyên vẹn – điều này rất dễ tạo nên những bóng đen tâm lý đeo bám suốt đời.

Những đứa trẻ nhỏ tuổi thường không thể hiểu được lý do tại sao cha mẹ ly hôn. Chúng dễ dàng suy nghĩ theo hướng “phải chăng do con không ngoan, nên cha mẹ không cần con nữa?”. Suy nghĩ tiêu cực này nếu không được giải quyết sẽ dẫn đến việc trẻ cố gắng làm hài lòng người khác trong tương lai, dần dần hình thành tính cách tự ti, nhút nhát và luôn sợ hãi không được yêu thương.

z5895973386300_ff4a5c4e880c06cdee467acd47ded206
Ảnh minh họa

Cách Giảm Thiểu Tổn Thương Cho Trẻ Trong Ly Hôn

Ly hôn là một hiện tượng xã hội phổ biến, nhưng nếu cha mẹ xử lý khéo léo, có thể giảm thiểu tối đa những tổn thương gây ra cho con cái. Để làm được điều này, các cặp vợ chồng cần cân nhắc một số bước quan trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng:

Thông báo trước cho trẻ để chuẩn bị tâm lý: Ly hôn là một thay đổi lớn trong gia đình, và trẻ em, với tư cách là thành viên của gia đình, có quyền được biết trước. Cha mẹ cần giải thích rõ ràng và nhẹ nhàng về quyết định của mình, giúp trẻ chuẩn bị tâm lý trước sự thay đổi này.

Xác định rõ ràng quyền nuôi dưỡng: Quyền giám hộ của trẻ luôn là một vấn đề nhạy cảm trong các cuộc ly hôn. Một số cặp vợ chồng tranh giành quyền nuôi con, trong khi có những người chỉ muốn rời xa con càng sớm càng tốt. Quyền nuôi con cần được bàn bạc và thỏa thuận rõ ràng. Nếu trẻ đã đủ lớn, cha mẹ nên tôn trọng quyết định của trẻ.

Không hạ thấp đối phương trước mặt con: Dù tình cảm giữa vợ chồng đã không còn, cha mẹ không nên nói xấu hoặc làm tổn hại hình ảnh của đối phương trước mặt con cái. Điều này sẽ khiến trẻ mất đi sự tin tưởng và có cái nhìn lệch lạc về cha mẹ mình, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt tâm lý của trẻ.

Cuộc sống sau ly hôn không chỉ là nỗi đau của người lớn, mà những đứa trẻ cũng phải đối diện với những thay đổi mà đôi khi chúng chưa thể hiểu hết. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cha mẹ cần đảm bảo rằng trẻ luôn được yêu thương và cảm thấy an toàn, tránh để những quyết định của người lớn gây tổn thương sâu sắc cho trẻ em. Trẻ em xứng đáng được bảo vệ và nuôi dưỡng trong tình yêu thương, dù cho cha mẹ có đi con đường riêng biệt.

Nhung

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Bayern thời Kompany hay hơn Guardiola? Kroos tạt “gáo nước lạnh”

Dù bất ngờ phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa giải năm nay sau trận thua tối thiểu 0-1 trước Aston...

Lời khuyên của Tổ Tiên: “Dù nghèo đến đâu cũng đừng ăn lươn trông trăng”, lươn trông trăng là thứ gì?

Các cụ có câu nói: "Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng", để căn dặn con cháu trong cách chọn...

Tự làm giấm gạo tại nhà chỉ cần 3 nguyên liệu, vừa ngon vừa an toàn

Bạn có thể tự làm giấm gạo tại nhà chỉ với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm.Giấm gạo là loại gia vị không...

Kroos chấm dứt tranh cãi tại Real Madrid

Vấn nạn chấn thương và yếu tố chuyên môn khiến HLV Carlo Ancelotti đau đầu. Nhiều nhà báo lẫn chuyên gia tại Tây Ban...

3 ngày sinh của trẻ ‘đánh dấu’ con cháu thần Tài, đi một bước cũng có Phật độ

Có 3 con số sinh nhật khiến trẻ giàu có hơn và sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Nếu nhà bạn có...