Người hâm mộ Barcelona đã có cái nhìn đầu tiên về đội bóng mới của Hansi Flick vào sáng thứ Tư, khi họ hòa 2-2 với Manchester City. Barca ra sân với một đội hình trẻ trung, và một số cầu thủ đã có cơ hội được Hansi Flick đưa vào thử nghiệm.

Blaugrana đã đánh bại Olot 1-0 trong một trận giao hữu tuần trước, nhưng đó là trận đấu diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Những gì người hâm mộ thấy sáng qua là một đội hình 4-2-3-1 khá rõ ràng, với những khoảnh khắc pressing quyết liệt, mặc dù Manchester City đã bao vây họ trong giai đoạn mở màn. Hai tiền đạo cũng tích cực gây sức ép và ngăn chặn đối thủ luân chuyển bóng qua hàng tiền vệ.
Barcelona đã thực hiện 25 đường chuyền để tạo nên bàn thắng đầu tiên, nhưng họ cũng khá sắc bén khi có cơ hội, với rất ít những đường chuyền ngang qua lại. Một số cầu thủ đã gây ấn tượng trong suốt trận đấu.
Pablo Torre
Cầu thủ 21 tuổi này đã ghi bàn thắng quyết định trước Olot, và tìm thấy mành lưới Ederson ngay trước khi hiệp một kết thúc. Phong cách tấn công trực diện hơn phù hợp với Torre, người năng nổ và gây áp lực tốt, dù anh đã phải vật lộn ở Girona năm ngoái.
Pau Victor
Là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Barca Atletic mùa giải trước, tiền đạo 22 tuổi này đã được trở về từ Girona, và đã chứng minh được khả năng ở lại đội một mùa giải tới. Anh cũng chăm chỉ trong công tác hỗ trợ phòng ngự, chạy chỗ tốt và dứt điểm mượt mà trong bàn mở tỷ số.
“Barca là nơi tốt nhất để tôi có thể phát triển. Tôi sẽ nhờ các đồng đội ký tặng quả bóng cho tôi, điều đó khiến tôi nhớ đến gia đình, bạn đời, bạn bè, những người đã thức khuya để xem tôi thi đấu,” anh chia sẻ với Sport.
Marc Casado
Đội trưởng của Barca Atletic sẽ có nhiều cơ hội hơn ở mùa tới, và trận giao hữu này là lúc anh thể hiện hết mình để thu hút sự chú ý của Hansi Flick. Casado cần phải tận dụng mọi phút được ra sân, và anh đã chơi rất xông xáo trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.
Marc Bernal
Nếu Casado có vẻ như là một câu trả lời tiềm năng ở hàng tiền vệ mùa giải này, Bernal luôn được coi là một giải pháp lâu dài. Cầu thủ 17 tuổi này trông rất thoải mái, và đôi khi, tạo nên nhịp độ chơi cho Barcelona. Anh cũng sẽ tận hưởng những cơ hội ra sân của mình.

Clement Lenglet
Lenglet có thể không còn ở Barcelona lâu nữa, nhưng với việc Ronald Araujo sẽ phải ngồi ngoài trong phần lớn năm 2024, Andreas Christensen có khả năng được sử dụng ở hàng tiền vệ, Eric Garcia và Pau Cubarsi đang đá tại Thế vận hội, cơ hội lại mở ra cho trung vệ người Pháp. Ba hậu vệ còn lại ở hàng thủ bốn người có độ tuổi trung bình chỉ 19, và Lenglet đã chỉ huy hàng thủ rất tốt.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)