Marcel Sabitzer – Áo
Marcel Sabitzer là cầu thủ quan trọng trong hệ thống của HLV Ralf Rangnick, đảm nhận vai trò nhạc trưởng của đội tuyển Áo. Với việc David Alaba phải ngồi ngoài vì chấn thương, áp lực dẫn dắt cả đội của Sabitzer ngày càng tăng. Áo phải đối mặt với một vòng bảng đầy thử thách với những đối thủ như Pháp, Hà Lan và Ba Lan.
Tiền vệ 30 tuổi này đã có một mùa giải xuất sắc ở cấp câu lạc bộ, khi là cầu thủ then chốt trong hành trình vào chung kết Champions League của Borussia Dortmund. Sự linh hoạt và kinh nghiệm của Sabitzer sẽ rất quan trọng đối với tuyển Áo ở giải đấu này.

Memphis Depay – Hà Lan
Tiền đạo người Hà Lan đã xác nhận rằng anh sẽ rời Atletico Madrid vào mùa hè này và chắc chắn sẽ có nhiều điều để chứng minh với các câu lạc bộ trên khắp châu Âu. Đây là một mùa giải không mấy suôn sẻ đối với cầu thủ 30 tuổi nhưng anh vẫn có đủ tố chất ngôi sao.
Điều đó được thể hiện rõ khi Depay chỉ còn cách sáu bàn thắng nữa là trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho đất nước mình. Nếu anh có thể giữ được phong độ tốt, chân sút này sẽ là ‘người Hà Lan bay’ mà các fan trông đợi.
Gianluca Scamacca – Ý
Tiền đạo này đã có một mùa giải xuất sắc cho đội bóng Ý Atalanta và có thể sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của Luciano Spalletti khi bước vào giải đấu. Scamacca ghi 19 bàn và 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này cho câu lạc bộ xứ Bergamo và giúp họ nâng cao chiếc cúp C2 châu Âu vào tháng trước.
Tuy nhiên, chân sút 25 tuổi này lại thiếu ổn định ở cấp độ đội tuyển. Với chỉ một bàn thắng sau 16 lần ra sân cho đến nay, anh vẫn chưa thể lặp lại phong độ ở câu lạc bộ của mình cho tuyển Ý. Với chiều cao 1m95, Scamacca sở hữu thể chất tuyệt vời để đánh bại các hậu vệ nhưng cũng sở hữu khả năng xử lý bóng tinh tế.
Lamine Yamal – Tây Ban Nha
Lamine Yamal đang tràn đầy khí thế và được kỳ vọng sẽ là sự lựa chọn số một của Tây Ban Nha ở cánh phải khi bước vào giải đấu. Dù còn trẻ nhưng khả năng ra quyết định và những đường chuyền cuối cùng của anh đã ở đẳng cấp thế giới. Lối chơi của Yamal gợi nhớ đến cựu cầu thủ Manchester City, Riyad Mahrez. Nếu Tây Ban Nha tiến sâu vào giải đấu, anh chàng 16 tuổi này rất có thể sẽ đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Kevin De Bruyne – Bỉ
Việc đưa De Bruyne vào danh sách này dường như là điều hiển nhiên, nhưng có vẻ như anh và tuyển Bỉ đang bị giới truyền thông lãng quên trước giải đấu này. Nhạc trưởng của Manchester City được coi là nhân vật chính của Quỷ đỏ, và với một bảng đấu thuận lợi, anh có thể dễ dàng mở ra các bàn thắng.
Nếu đồng đội của De Bruyne, Romelu Lukaku, có thể tái tạo phong độ của chính mình ở Giải vô địch châu Âu gần nhất, thì Bỉ có thể trở thành một thế lực thực sự vào mùa hè này.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)