2024-06-21 21:29:46
[]
[]
https://media.bongda.com.vn//files/nguyen_van_thinh/2024/6/21/81.jpg
Array

3 điều rút ra sau trận hoà đáng thất vọng của Anh

Sau trận đầu ra quân với thắng lợi hú vía trước Serbia, thầy và trò huấn luyện viên Gareth Southgate được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Đan Mạch ở lượt trận thứ hai bảng C, qua đó đoạt tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng như các cổ động viên vẫn nghĩ.

Sau đây là 3 điều rút ra từ trận hoà 1-1 đáng xấu hổ của Tam sư.

1. Đội tuyển Anh không thể gây sức ép

Southgate đương nhiên phải chịu trách nhiệm lớn nhất, và một trong những điều mà người hâm mộ không thể hiểu được là tại sao sau khoảng 8 năm dẫn dắt Tam sư, ông vẫn không thể xây dựng được một đội tuyển chơi gắn kết, đặc biệt là khi Anh đang sở hữu những cầu thủ thuộc top đầu thế giới.

Trong trận đấu với Đan Mạch, những nỗ lực di chuyển không bóng của Tam sư chủ yếu tới từ đội trưởng Harry Kane. Trong khi đó, cả Phil Foden và Bukayo Saka đều không thể gây áp lực đủ tốt ngay từ tuyến đầu, giúp cho đối thủ dễ dàng thoát pressing rồi đưa bóng lên.

Những cá nhân của Tam sư đang mạnh ai nấy đá.

Jude Bellingham bị quá tải ở khu vực trung lộ, trong khi Declan Rice không thể hiện được phẩm chất thường thấy ở câu lạc bộ Arsenal. Tuyến giữa của Tam sư vì thế dễ dàng bị xuyên thủng, mà một trong số các tình huống đó dẫn tới bàn thắng gỡ hoà của Kasper Hjulmand.

2. Đội tuyển Anh không thể chuyền bóng

Serbia đã gây ra cho đội bóng của Southgate rất nhiều vấn đề, và Đan Mạch dường như đã học được điều đó. Sức ép của Christian Eriksen và các đồng đội không quá quyết liệt, nhưng họ đã khiến cho Tam sư mắc rất nhiều lỗi phối hợp tại mọi khu vực trên sân.

Jordan Pickford chỉ hoàn thành 5 trong số 18 đường chuyền dài. Kyle Walker và Kieran Tripper – bộ đôi hậu vệ cánh của đội tuyển Anh, hoàn thành ít hơn 85% số đường chuyền. Điều đó có nghĩa là họ không có lối thoát, không có ai để phối hợp cùng.

Điều tương tự xảy đến với những cầu thủ khác như John Stones, Marc Guehi, Declan Rice và Trent Alexander-Arnold. Tất cả đều chơi như mơ ngủ, không thể chuyền bóng chính xác giống như những gì họ từng làm tại câu lạc bộ. Một màn trình diễn cực kỳ rời rạc và tệ hại.

Những hậu vệ biên như Walker tỏ ra quá đơn độc.

3. Đội tuyển Anh mất cân bằng

Gareth Southgate chưa bao giờ được đánh giá cao về chiến thuật, tuy nhiên điểm mạnh của ông là cá tính ôn hoà, và khả năng xây dựng đội hình có tính cân bằng tốt trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Nhưng có vẻ như giờ đây Tam sư không còn thể hiện được điều đó.

Mọi vấn đề mà ĐT Anh gặp phải đều bắt nguồn từ sự thiếu cân bằng trong đội hình xuất phát. Huấn luyện viên sinh năm 1970 luôn thể hiện sự tiếc nuối với việc Kalvin Phillips vắng mặt, nhưng ông vẫn có Adam Wharton, một người sở hữu phẩm chất khá tương đồng với cựu sao Leeds United.

Sự kết nối giữa Phil Foden với Trippier cho đến nay đã không tồn tại, bởi vậy hơn lúc nào hết Luke Shaw đang được kỳ vọng trở lại càng sớm càng tốt. Southgate không nên cố gắng nhồi nhét toàn bộ ngôi sao vào đội hình, ông cần mạnh tay để xây dựng tính cân bằng cho Tam sư.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

Bài viết mới nhất

Thời điểm Reece James dự kiến tái xuất

Chelsea sẽ đối đầu với Nottingham Forest tại Stamford Bridge vào tối nay. Chelsea đã có chiến thắng 4-2 trước Gent tại UEFA Conference...

Muốn sống lâu, sống khoẻ: 3 môn thể thao dễ tập cho người cao tuổi

Muốn sống khỏe, sống thọ, bạn không cần phải đến phòng tập gym hay chạy bộ hàng giờ. Chỉ cần dành ra một ít...

99% Pogba sẽ rời Juventus

Mới đây, Paul Pogba được giảm án treo giò từ 4 năm xuống còn 18 tháng vì tội sử dụng doping. Tiền vệ người...

Bạn biết không, có 1 kiểu cha mẹ về ngoài tưởng xấu tính nhưng giáo dục con quá thông minh

Nhưng với những đứa trẻ được phép chơi đùa thì chúng có nội tâm cực kỳ phong phú và có sức chịu đựng dẻo...

“Saka là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng Palmer ở ​​một đẳng cấp khác”

Saka tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực giành chức vô địch Premier League của Arsenal và đã có khởi...