Thủ môn và hậu vệ
Aaron Ramsdale, Ben White, Trent Alexander-Arnold, Fikayo Tomori
Jordan Pickford là trụ cột không thể phủ nhận của đội tuyển Anh trong kỷ nguyên Gareth Southgate và là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất tại EURO 2024, tuy nhiên, có một vấn đề với lối chơi của anh. Đó là thói quen phát bóng lên. Trong khi Southgate không mấy bận tâm đến điều này, các chiến lược gia khác có thể sẽ làm điều ngược lại.
Khi một huấn luyện viên mới đến, ông sẽ muốn đội bóng của mình tổ chức từ tuyển dưới. Nếu đúng như vậy, Aaron Ramsdale có thể được trao chiếc áo số một. Tại Arsenal, thủ môn 26 tuổi này đã chứng minh rằng anh có thể chơi xuất sắc với quả bóng trong chân. Ramsdale sẽ sớm được ra sân thường xuyên hơn vì anh dự kiến sẽ rời khỏi Bắc London vào mùa hè này.
Một trong những tranh cãi lớn của kỷ nguyên Southgate là vấn đề với Ben White. Khúc mắc chính dường như là với Steve Holland, nhưng vì vị trợ lý huấn luyện viên này cũng đã rời khỏi đội tuyển quốc gia, hậu vệ xuất sắc của Arsenal có thể sớm trở lại Tam Sư.
Việc Southgate không thể đưa Trent Alexander-Arnold vào kế hoạch của mình cũng là một chủ đề gây tranh cãi. Ông thậm chí còn cố nhét anh vào vị trí tiền vệ tại EURO 2024 nhưng đành bỏ cuộc chỉ sau 2 trận đấu. Một cầu thủ có tài năng xuất chúng như vậy chắc chắn xứng đáng được thể hiện nhiều hơn và có lẽ cánh cửa sẽ mở ra cho ngôi sao của Liverpool dưới sự quản lý của một chiến lược gia mới.

Ngoài ra, Fikayo Tomori mới có năm lần khoác áo Tam Sư mặc dù đã chơi cho AC Milan trong nhiều năm. Southgate dường như chỉ thích những cầu thủ thì đấu ở Anh, nhưng một huấn luyện viên mới có thể sẵn sàng để mắt ra bên ngoài Premier League.
Tiền vệ
Phil Foden, Harvey Elliott, Cole Palmer và Adam Wharton
Phil Foden cũng có chung vấn đề với Alexander-Arnold. Một cầu thủ có tài năng xuất chúng như vậy chắc chắn phải tham gia đội tuyển. Sự khác biệt là cầu thủ Manchester City đã được trao cơ hội này đến cơ hội khác nhưng chưa bao giờ tỏ ra thoải mái trong đội hình tuyển Anh.
Southgate luôn là một huấn luyện viên thiên về cảm xúc, trái ngược với những gì một thiên tài chiến thuật cần có và điều đó có thể giải thích tại sao cầu thủ 24 tuổi này lại gặp khó khăn. Một ông thầy khác có thể giúp Foden phát huy hết khả năng của mình.
Cole Palmer đã gây ấn tượng dưới thời Southgate dù màn trình diễn của anh bị hạn chế về mặt thời gian. Palmer ghi bàn trong trận chung kết EURO 2024, nhưng anh đã không đá chính một trận đấu nào trong suốt giải đấu. Mặc dù không có khả năng Foden và ngôi sao của Chelsea ra sân cùng lúc, vì họ thích hoạt động ở cùng một khu vực, Palmer đã cho thấy anh cũng có thể là một ngôi sao để HLV tiếp theo xây dựng hàng công xung quanh. Mauricio Pochettino nằm trong số những cái tên được liên kết với Tam sư và ông chắc chắn biết cách phát huy hết khả năng của cầu thủ 22 tuổi này.
Harvey Elliott đã là một tài năng hàng đầu tại Premier League trong một thời gian dài, kể từ khi ra mắt khi mới chỉ 16 tuổi 30 ngày với Fulham, trước khi chuyển đến Liverpool. Trong khi Jurgen Klopp đã tin tưởng anh, Southgate dường như không bao giờ tỏ ra ấn tượng đến vậy. Elliott vẫn chưa chơi một trận đấu nào cho đội tuyển Anh, dù cầu thủ 22 tuổi này có rất nhiều kinh nghiệm với đội U21. Anh sẽ là ứng cử viên sáng giá để được đưa lên ĐTQG nếu huấn luyện viên U21 hiện tại Lee Carsley cũng được thăng chức lên Tam Sư,
Adam Wharton đã để giành được một suất trong đội tuyển Anh nhưng không chơi một phút nào. Thay vào đó, Southgate đã loay hoay với hàng tiền vệ của mình, để Conor Gallagher và Alexander-Arnold ra sân trước khi quyết định chọn Kobbie Mainoo. Nếu tiền vệ Crystal Palace có thể duy trì phong độ tuyệt vời của mình tại câu lạc bộ vào mùa giải tới, anh chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai khi ông thầy mới tìm kiếm một đối tác lý tưởng cho Declan Rice.
Tiền đạo
Ollie Watkins và Anthony Gordon

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Southgate là sự gắn bó với các học trò cưng. Ông vẫn tin tưởng vào Harry Maguire mặc dù hậu vệ này có phong độ kém ở câu lạc bộ và đã được đền đáp ở World Cup 2022. Tuy nhiên, đôi khi đức tính này cũng khiến ông phải trả giá. Đáng chú ý nhất là với Harry Kane tại EURO 2024.
Đội trưởng đội tuyển Anh không được sung sức và không có phong độ trong suốt giải đấu nhưng vẫn đá chính mọi trận. Do đó, Ollie Watkins phải chấp nhận chỉ chơi 58 phút tại Đức. Một huấn luyện viên khác sẽ sẵn sàng loại Kane. Nếu cầu thủ sắp bước sang tuổi 31 này bước qua thời kỳ đỉnh cao, đây có thể là thời điểm hoàn hảo để ngôi sao của Aston Villa thế chỗ và trở thành lá bùa hộ mệnh mới của Three Lions.
Tương tự như vậy, Anthony Gordon dường như là một lựa chọn lý tưởng để tung vào sân khi Anh đang vật lộn để phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương. Tốc độ của anh ở cánh trái có thể tạo ra một đường bóng hoàn hảo khi phản công, đồng thời tạo ra nhiều không gian hơn cho những cầu thủ như Kane, Foden và Jude Bellingham phát huy hết khả năng. Dù vậy, Gordon chỉ có một phút thi đấu tại EURO 2024.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)