
Khi còn chơi cho Schalke 04, Timon Wellenreuther được hít thở bầu không khí Champions League lúc 19 tuổi, 2 tháng 15 ngày.

Pepe Reina từng thi đấu tại C1 trong màu áo Barcelona khi 19 tuổi 2 tháng. Mặc dù vậy, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của anh có lẽ là khi đầu quân cho Liverpool.

Atletico Madrid đích thị là “cái nôi” sản sinh ra những thủ thành tài năng. David De Gea ra sân tại Champions League lúc 18 tuổi 10 tháng 23 ngày. Mặc dù vậy, đã 10 năm trôi qua anh vẫn chưa một lần có vinh dự chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Đứng thứ 7 là Maksim Kabanov. Anh ra sân tại cúp C1 trong màu áo Spartak Moscow lúc 18 tuổi 8 tháng 19 ngày.

Adrian Semper được trao cơ hội lúc 18 tuổi 8 tháng 2 ngày. Thậm chí, Chelsea từng có ý định đưa chàng trai người Croatia này về sân Stamford Bridge.

Xếp thứ 5 là cái tên “lão làng” Igor Akinfeev. Anh chơi bóng tại Champions League khi chỉ mới 18 tuổi 5 tháng 6 ngày. Tuy nhiên cũng giống như David De Gea, anh chưa một lần có vinh dự bước lên ngôi vị cao nhất.

Nikolay Mihaylov (phải) ra sân tại cúp C1 trong màu áo Levski Sofia lúc 18 tuổi 4 tháng 3 ngày.

Xếp thứ 3 là một huyền thoại của Champions League – Iker Casillas. Thủ môn người Tây Ban Nha ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu lúc 18 tuổi 3 tháng 26 ngày. Anh cũng chính là cái tên thành công nhất, nổi tiếng nhất và gặt hái được nhiều danh hiệu nhất trong danh sách này.

Benfica là một trong những lò đào tạo danh tiếng của Bồ Đào Nha, sẽ không quá khó hiểu khi họ trao cơ hội cho những nhân tố trẻ trung. Thủ thành Mile Svilar ra sân tại cúp C1 khi chỉ mới 18 tuổi 1 tháng 21 ngày.

Thủ môn trẻ nhất lịch sử từng ra sân tại Champions League chính là Maarten Vandevoordt của Genk (17 tuổi 9 tháng 10 ngày). Liệu trong tương lai anh có thể thay thế vị trí của Thibaut Courtois?
Xem tài năng của Iker Casillas trong màu áo FC Porto: