
10. Mark Noble (West Ham – 14 năm 4 tháng). Kể từ khi ra mắt đội một vào năm 2014, Noble đã có tổng cộng 467 lần ra sân, ghi được 56 bàn và 58 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

9. Julian Speroni (Crystal Palace – 14 năm 10 tháng). Cách đây 1 tuần, Palace đã xác nhận công thần thầm lặng Speroni sẽ ra đi vào cuối mùa.

8. Sergio Alvarez (Celta Vigo – 14 năm 10 tháng). Celta là CLB duy nhất Alvarez khoác áo từ cấp độ trẻ cho đến sự nghiệp chuyên nghiệp đến nay.

7. Lionel Messi (Barcelona – 15 năm 4 tháng). Qau 685 lần thi đấu trong màu áo Blaugrana, đội trưởng Argentina đã cán mốc 600 bàn thắng.

6. Loic Perrin (Saint-Etienne – 15 năm 10 tháng). Trung vệ kỳ cựu chưa từng rời Stade Geoffroy-Guichard, kể từ ngày ra mắt đội một cách đây gần 16 năm.

5. Killian Overmeire (SC Lokeren – 15 năm 10 tháng). Tiền vệ phòng ngự người Bỉ chuẩn bị đạt đến cột mốc 500 trận cho đội bóng gắn bó từ khi là 1 cậu bé.

4. Igor Akinfeev (CSKA Moscow – 16 năm 4 tháng). Quyết định chia tay tuyển Nga vào năm ngoái nhưng hành trình của Akinfeev với CSKA vẫn tiếp diễn sang năm thứ 17.

3. Volkan Demirel (Fenerbahce – 16 năm 9 tháng). Ở tuổi 37, người gác đền kỳ cựu là điểm tựa tinh thần vững chắc của Fenerbahce.

2. Daniele De Rossi (AS Roma – 16 năm 10 tháng). 2 ngày trước, công thần của Olimpico đã xác nhận chia tay CLB thủ đô.
