Sau khi thất bại với mục tiêu giành chiếc vé tham dự Champions League mùa tới do chỉ cán đích Premier League 2023/24 với vị trí thứ 5 chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Ange Postecoglou đã thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách sớm bắt đầu các trận đấu giao hữu hè.
Sau khi đánh bại câu lạc bộ Hearts của Scotland với tỷ số 5-1 và Queens Park Ranger với tỷ số 2-0, Spurs đã tới châu Á để tiếp tục công cuộc thử nghiệm chiến thuật, lắp ghép đội hình, đồng thời với nhiệm vụ quảng bá hình ảnh – nơi mà họ đang cho thấy sự tiến bộ lớn.
Hôm thứ Bảy vừa qua, Tottenham tham dự trận chung kết giải giao hữu J.League với câu lạc bộ Vissel Kobe trên sân vận động quốc gia Nhật Bản, nơi mà họ giành chiến thắng 3-2 chung cuộc để nâng cúp. Dù chỉ là những trận giao hữu, nhưng qua đó chúng ta có thể nhận thấy được 2 điểm đáng để kỳ vọng từ “Gà trống”.

1. Hàng công sắc bén nhưng vẫn cần cải thiện
Qua 3 trận đấu vừa qua với Hearts, QPR và Vissel Kobe, Spurs đã nã vào lưới đối thủ tổng cộng 9 bàn. Đó là một thành tích rất đáng kể bởi cả 3 câu lạc bộ kể trên đều sử dụng đội hình mạnh nhất, trong khi HLV Ange Postecoglou vẫn đặt nặng sự thử nghiệm.
Đáng chú là những trụ cột của đội bóng như Son Heung-min, Brennan Johnson, Yves Bissouma hay Pedro Porro đều đã lập công để giải toả sức ì. Đây là một tín hiệu tích cực đối với quá trình chuẩn bị của “Gà trống” cho mùa giải hứa hẹn sẽ vô cùng khắc nghiệt sắp tới.
Thế nhưng Tottenham Hotspur vẫn chưa thể vui mừng sớm bởi họ còn nhiều việc phải làm, trong đó có khả năng tận dụng cơ hội. Những tình huống phối hợp ở khu vực 1/3 cuối sân cũng cần phải được thực hiện với tốc độ nhanh hơn nữa. Ngoài ra, James Maddison và Dejan Kulusevski phải thể hiện sự chính xác hơn trong những thời điểm chuyền bóng quyết định.
2. Tottenham có nhiều tài năng trẻ ấn tượng
Trong giai đoạn tiền mùa giải, vị chiến lược gia người Úc đã trao cơ hội ra sân cho khá nhiều cầu thủ trẻ, và điều đáng mừng là tất cả họ đều đã thể hiện được năng lực. Điều đó khiến cho Ange Postecoglou phần nào yên tâm nếu như câu lạc bộ không mang về thêm những gương mặt mới.

Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến Will Lankshear, tiền đạo mới 19 tuổi và sở hữu thể hình ấn tượng, đã ghi được 1 bàn thắng ở trận đấu với Hearts. Tiếp đến là hai tân binh đắt giá Archie Gray và Lucas Bergvall (đều 18 tuổi), những người đã phần nào cho thấy sự kết nối tốt cùng các đồng đội mới.
Thế nhưng, sự chú ý lớn nhất cần phải dành cho Miky Moore, tiền đạo trái mới 16 tuổi và được coi là thần đồng của bóng đá Anh. Moore đã được tạo điều kiện ra sân ở cả ba trận giao hữu vừa qua, đóng góp 2 bàn thắng cùng hàng loạt những tình huống rê dắt hiệu quả, khiến cho Postecoglou phải hết lời khen ngợi.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)