Với cấp độ trẻ, tiền bạc và danh hiệu không phải là yếu tố tiên quyết, thay vào đó thì các cầu thủ chỉ muốn tập trung vào việc phát triển bản thân. Họ muốn tạo cho mình cơ hội tốt nhất để phát triển sự nghiệp và đây là một trong những lý do khiến học viện Liverpool trở thành điểm đến thu hút rất nhiều tài năng đáng kinh ngạc.
Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside đã nỗ lực rất nhiều để cho các cầu thủ trẻ thấy rằng việc chuyển đến Anfield là con đường hoàn hảo và ngắn nhất để tiến đến cấp độ chuyên nghiệp. Trong khi các đối thủ thường tìm đến thị trường chuyển nhượng để tìm giải pháp thì cựu huấn luyện viên Jurgen Klopp lại thường xuyên nhìn về đội trẻ.
Đó là lý do tại sao những người như Conor Bradley, Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell, Kaide Gordon, Ben Doak, Jayden Danns, Lewis Koumas và Stefan Bajcetic đều được trao cơ hội trong khoảng 18 tháng qua. Còn nếu tính tới ngôi sao thì Curtis Jones, Harvey Elliott và đặc biệt là Trent Alexander-Arnold cũng đều trưởng thành từ học viện đào tạo của đội bóng.

Trey Nyoni ký hợp đồng từ Leicester City vào mùa hè năm ngoái và sau khi gây ấn tượng cho đội U18, anh đã có trận ra mắt cho đội U21 trước khi trở thành cầu thủ Liverpool trẻ nhất từng ra sân ở FA Cup khi thay thế Elliott trong trận thắng Southampton. Thời điểm đó, anh chỉ mới 16 tuổi 243 ngày.
Amara Nallo gia nhập học viện vào mùa hè năm ngoái từ West Ham. Không lâu sau khi đến, trung vệ 16 tuổi này đã được ra sân cho đội U21. Anh ấy thậm chí còn gây chú ý khi được huấn luyện viên đội U23 Barry Lewtas ca ngợi hồi tháng 11 năm ngoái. Điều gì khiến cho đội chủ sân Anfield thu hút những tài năng trẻ hàng đầu tới vậy?
Đầu tiên, Liverpool luôn cố gắng giữ lời hứa với những wonderkids một khi những lời nói đó được đưa ra. Thứ hai, Liverpool không hứa hão mà thận trọng đưa ra lộ trình cho các tài năng trẻ và phụ huynh của họ, chỉ cho họ thấy lộ trình để đi đến đội một và kèm theo đó là các điều kiện tới từ cầu thủ.

Đó là lý do tại sao Alvin Ayman và Rio Ngumoha có thể sẽ chọn chuyển đến Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside vào mùa hè này mặc dù được nhiều đội bóng hàng đầu khác chào mời. Tất nhiên, Ayman và Nguhoma chỉ là những cầu thủ trẻ, nhưng đội chủ sân Anfield luôn biết cách biến họ thành một tài năng đặc biệt, giống như cái cách đội bóng này luôn làm trong nhiều năm qua.
Con đường để lên đội một Liverpool là vô cùng chông gai, và chỉ một số ít cầu thủ mới có thể vượt qua. Thế nhưng việc chơi cho đội trẻ của câu lạc bộ này cũng là một điểm cộng rất lớn dành cho các tài năng tuổi teen nếu như họ phải ra đi tới những đội bóng nhỏ hơn.
Manchester City đã thành công rực rỡ trong vài năm qua khi bán các “sản phẩm” của học viện, và Chelsea cũng vậy. Đó là một phần trong chiến lược làm kinh doanh của các câu lạc bộ. Nếu những cầu thủ trẻ không thể đột phá lên đội một Liverpool, việc bán họ đi sẽ mang lại khoản tiền mặt đáng kể để đội bóng bổ sung lực lượng.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)