Liverpool, trong những năm gần đây, đã và đang cho thấy những dấu hiệu chững lại trên thị trường chuyển nhượng. Dù được cho là sẵn sàng chi trả mức phí lớn, họ vẫn để lỡ những cái tên như Aurelien Tchouameni, Moises Caicedo và Jude Bellingham.
Lý do được đưa ra xoay quanh việc Liverpool không muốn chấp nhận mức lương cao cùng với phí chuyển nhượng lớn. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng The Reds thực sự muốn tìm kiếm điều gì?
Những Mane hay Salah từng chỉ là những cái tên không quá nổi bật trước khi cập bến Anfield.
Bản chất của sự việc bắt nguồn từ mô hình tuyển dụng của Liverpool – thứ đang kìm hãm họ. Việc tăng gấp đôi chi phí cho một bản hợp đồng là không hợp lý, đặc biệt khi rủi ro đi kèm với nó là rất lớn. Một thương vụ tồi có thể cản trở câu lạc bộ trên thị trường chuyển nhượng trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Liverpool không phải là một câu lạc bộ lớn. Họ vẫn là một trong những CLB lớn nhất thế giới, chỉ là mô hình tuyển dụng của họ không phù hợp để cạnh tranh trực tiếp với những đội bóng chi tiêu liều lĩnh.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại câu lạc bộ, Michael Edwards đã xây dựng một trong những đội ngũ tuyển dụng thông minh nhất trong làng bóng đá thế giới. Họ có quyền truy cập vào dữ liệu và phân tích nó theo cách mà ít CLB nào khác có thể làm được. Điều này đã mang lại cho Liverpool lợi thế so với các đối thủ.
Jurgen Klopp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những cầu thủ này thành siêu sao. Tuy nhiên, những người đứng sau hậu trường vẫn xứng đáng được ghi nhận vì đã phát hiện ra những tài năng như Sadio Mane, Mohamed Salah, Diogo Jota, Andrew Robertson và Fabinho.
Thành công của Liverpool dựa trên việc xác định những tài năng bị đánh giá thấp. Mane và Mohamed Salah, khi đến Anfield, không được đánh giá cao như bây giờ. Dẫu vậy, những con số cơ bản đã cho thấy họ là những cầu thủ có tiềm năng giành Chiếc giày vàng. Alisson và Virgil van Dijk đến với mức giá cao nhưng chấp nhận mức lương trong cấu trúc hiện tại. Họ không chuyển đến vì tiền, mà vì dự án.
Luis Diaz và Darwin Nunez bị mua về với giá quá cao sau chuỗi phong độ ấn tượng nhất thời.
Mô hình này vẫn có thể hoạt động, với một vài sửa đổi kể từ khi lạm phát giá cầu thủ đang ngày một tăng trong những mùa giải gần đây. The Reds cần quay trở lại là câu lạc bộ thông minh nhất giải đấu thay vì tìm cách vung tiền chỉ vì họ có tiền. Ngoại trừ Alexis Mac Allister, thương vụ chuyển nhượng thông minh cuối cùng mà câu lạc bộ thực hiện là gì, không ai nhớ nổi?
Luis Diaz và Darwin Nunez được ký hợp đồng với mức giá cao sau chuỗi phong độ ấn tượng. Tài năng của họ là có thật, nhưng mức giá có phần phản ánh phong độ của họ vào thời điểm đó chứ không phải giá trị thật. Cody Gakpo là một thương vụ thông minh khi xét đến những gì những cầu thủ khác từ Eredivisie đã đạt được, nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa có vị trí chính thức cho The Reds.
Nếu Edwards và Richard Hughes muốn xây dựng một đội hình thành công khác, trọng tâm nên là kinh doanh thông minh hơn là giành chiến thắng trong kỳ chuyển nhượng. Hãy mong đợi câu lạc bộ vùng Merseyside chào đón những gì mà nhiều người có thể coi là những canh bạc trong mùa hè này, nhưng những canh bạc chi phí thấp này, có nhiều cơ hội trở thành những biểu tượng thành công do không phải chịu quá nhiều áp lực từ một mức giá khổng lồ.
(Bạn đọc: Quang Vinh)