
Thomas Partey cho thấy khả năng làm chủ tuyến giữa bằng tình huống cắt đường chuyền của cầu thủ Fulham. Anh giúp Arsenal tái tổ chức tấn công trong bối cảnh hàng thủ đội chủ nhà còn chệch choạc.

Tiền vệ người Ghana chuyền bóng cho nhạc trưởng Martin Odegaard.

Sau vài nhịp chạm bóng và quan sát đồng đội di chuyển, Odegaard nhận thấy Leandro Trossard cùng Granit Xhaka đang khai thác khoảng trống. Đội trưởng Arsenal tung đường chéo hướng lên trên.

Quả bóng tìm đến Xhaka trước nhưng cầu thủ người Thụy Sỹ đã khôn khéo bỏ bóng. Cú nhấc chân thông minh của Xhaka khiến hàng thủ Fulham lúng túng. Trossard hiểu ý đồng đội nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhận đường chuyền của Odegaard.

Không cần khựng lại bất cứ nhịp nào, Trossard tung ra đường chuyền 1 chạm cho Xhaka thoát xuống.

Số 34 của đội khách phá bẫy việt vị thành công để đối mặt với Bernd Leno. Xhaka sử dụng chân trái để khống chế quả bóng và được kỳ vọng tung ra cú đá cháy lưới Fulham.

Thật đáng tiếc khi cú chạm thiếu cảm giác của Xhaka tạo điều kiện cho Leno ôm gọn quả bóng. Fulham thoát thua trong gang tấc khi bị 3 đường chuyền của Arsenal đánh sập cả hàng phòng ngự.

Xhaka và Trossard tỏ ra tiếc nuối bởi đội nhà mất đi cơ hội thuận lợi để ghi bàn.

Nếu Xhaka khống chế bóng tốt hơn, Trossard có thể sở hữu 4 pha kiến tạo sau 45 phút đầu tiên trước Arsenal.
