Gio Reyna (Borussia Dortmund)
Theo báo chí Đức, Gio Reyna đã không còn tương lai ở Borussia Dortmund. Trước đó, Reyna gia nhập đội một tại Signal Iduna Park khi còn là một thiếu niên và trở thành một tiền vệ triển vọng khi thường xuyên đá chính ở giữa sân cho Dortmund trong mùa giải 2020/21, ghi 4 bàn và cung cấp 5 đường kiến tạo sau 32 lần ra sân ở Bundesliga.
Nhưng ở mùa giải tiếp theo, chấn thương đã khiến Reyna sa sút phong độ và đánh mất vị trí của mình tại câu lạc bộ. Cầu thủ 21 tuổi này đã trải qua nửa cuối mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Nottingham Forest nhưng khả năng chuyển tới thi đấu ở Premier League của anh cũng không sáng sủa khi chỉ có 2 lần ra sân trong 5 tháng.
Reyna nói với The Athletic vào tháng 6: “Tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó ở đẳng cấp cao nhất có thể nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng, có được những phút thi đấu ổn định và là cầu thủ quan trọng cho bất kỳ đội nào, dù đó là ở Dortmund hay nơi nào khác”.

Weston McKennie (Juventus)
Weston McKennie đã có bước đột phá lớn khi gia nhập Juventus từ Schalke vào năm 2020. Tuy nhiên, McKennie đã trải qua thời gian cho mượn đáng quên với Leeds United vào cuối mùa giải 2022/23 trước khi trở lại với tư cách là cầu thủ chủ chốt của Bà đầm già trong mùa giải vừa qua.
Anh đá chính 29 trận ở Serie A và có 7 pha kiến tạo nhưng việc Juve đã chiêu mộ được Douglas Luiz vào mùa hè này khiến tương tai của McKennie tại đội bóng trở nên không rõ ràng. Câu lạc bộ Fiorentina nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho McKennie nhưng họ được cho là không sẵn lòng đáp ứng mức giá yêu cầu 13 triệu euro của Juventus.
Matt Turner (Nottingham Forest)
Matt Turner gia nhập Nottingham Forest từ Arsenal vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng nhưng ở giữa mùa giải đầu tiên tại sân City Ground thì anh lại mất vị trí vào tay của tân binh Matz Sels được ký vào tháng 1/2024.
Không xuất hiện kể từ tháng 2 và sự xuất hiện của một thủ môn khác vào mùa hè này là Carlos Miguel từ Corinthians ở Brazil khiến Turner không còn chỗ đứng tại Forest. Nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ 30 tuổi có thể trở lại Mỹ thi đấu nhằm giữ được vị trí số một của mình ở ĐTQG.
Tim Ream (Fulham)
Trung vệ kỳ cựu Tim Ream là một trong những cầu thủ người Mỹ thành công nhất ở Premier League với hơn 300 lần ra sân trong 9 mùa giải cùng Fulham. Nhưng cầu thủ 36 tuổi không còn đảm bảo được thể lực khi hoàn toàn vắng mặt ở Craven Cottage trong phần lớn nửa sau mùa giải trước, kể từ ngày 17/2.
Ream đã được cho là sẽ quay trở lại MLS và Charlotte FC được cho là đã tiếp cận hậu vệ này vào đầu tháng 6 nhưng vẫn chưa có động thái nào thành hiện thực.

Brenden Aaronson (Leeds United)
Brenden Aaronson được đánh giá là một trong những ngôi sao tương lai của bóng đá Mỹ sau khi tạo ấn tượng tại Red Bull Salzburg trước khi chuyển tới Leeds United vào mùa hè năm 2022.
Aaronson không đạt được đỉnh cao như mong đợi tại Elland Road với chỉ một bàn thắng ở Premier League sau 36 lần ra sân và được cho Union Berlin mượn mùa trước. Phong độ của anh đã được cải thiện khi thi đấu tại Bundesliga và anh cũng bày tỏ mong muốn được ở lại Berlin. Aaronson chia sẻ trên Get German Football News vào tháng Tư: “Câu lạc bộ thật tuyệt vời. Ở lại là một lựa chọn nhưng tôi không thể nói nhiều hơn”.
Tuy nhiên đã không có thương vụ chuyển nhượng nào giữa họ xảy ra và anh trở lại Leeds, đội được cho là sẵn sàng chào đón những lời đề nghị với hy vọng có thể thu lại ít nhất một nửa số tiền mà họ chi ra để ký hợp đồng với Aaronson vào 2 năm trước.
(Bạn đọc: Bảo Tuấn)