Thời gian qua, thể thao thế giới đang gặp nhiều vấn đề về tình trạng doping trong thi đấu. Do đó để ngăn chặn việc này xảy, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Trung tâm Doping và Y học thể thao tổ chức Lớp tập huấn giáo dục truyền thông phòng chống doping cho lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khuyết tật.

Lớp tập huấn diễn ra vào sáng ngày 11/10 với hình thức trực tuyến. Với số lượng khoảng 350 HLV, VĐV đến từ các đơn vị tỉnh thành trong cả nước, lớp tập huấn mang đến những nội dung phòng chống doping trong tập luyện thể thao cộng đồng người khuyết tật.

Trong số 350, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh tham dự 129 người tại đầu cầu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thành phố.

Lớp tập huấn diễn ra dưới hình thức trực tuyến phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của lĩnh vực thể thao

Trên trang cá nhân, Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa, Tổng điều phối viên Cộng đồng thể thao người khuyết tật chia sẻ: “Hy vọng sau lớp tập huấn các HLV, VĐV thể thao khuyết tật sẽ có được những kiến thức cơ bản về phòng chống doping nhằm bảo vệ mình và sự trong sạch của thể thao! “

Trong thể thao, vấn nạn doping luôn là một trong những vấn nạn đau đầu. Nhiều VĐV dù giành huy chương nhưng vì vô tình trong bài kiểm tra của các tổ chức thể thao đành ngậm ngùi mất đi thành tích và cả cồng sức cố gắng trong quá trình tập luyện. Do đó, lớp tập huấn sẽ chỉ ra những cách phòng chống trong việc ăn uống của các VĐV và giáo án của HLV nhằm hướng tới cộng đồng thể thao người khuyết tật nói không với doping.

Ảnh: TS Lý Đại Nghĩa