Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (ngày 22-12-1992 – 22-12-2022) năm nay sẽ tổ chức giao lưu các trận đấu Bóng chày giữa tuyển TP.HCM và cộng đồng người Hàn Quốc.

Nhân Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, sáng ngày 30/3/2022 tại trụ sở Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP.HCM (47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1), Ông Bùi Khắc Lâm – Phó chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM (HBA) đã đến thăm và làm việc.

Ông Bùi Khắc Lâm (vest xám) – Phó chủ tịch Hội Bóng chày TP.HCM (HBA) đến thăm và làm việc cùng ông Choi Chang Dong – Phó chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP.HCM ngay tại trụ sở Hiệp hội người Hàn Quốc sáng 30/3/2022.

Ông Choi Chang Dong – Phó Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại TP.HCM đại diện Hiệp hội người Hàn Quốc nồng nhiệt đón tiếp Phó Chủ tịch HBA. Hai bên đã trao đổi, hướng đến việc hợp tác thúc đẩy phát triển các hoạt động bóng chày cho người Hàn Quốc đang học tập, làm việc và sinh sống tại TP.HCM.

Năm 2022 sẽ là một năm đầy hứa hẹn và nỗ lực đẩy cao phong trào, hoạt động, giải đấu bóng chày không chỉ riêng TP.HCM mà trên toàn Việt Nam. Tạo ra rất nhiều cơ hội để xây dựng cộng động bóng chày, mang bóng chày đến với nhiều người hơn, bao gồm cả người nước ngoài và đặc biệt là cơ hội để các cầu thủ được thể hiện hết tài năng của bản thân.

Trước đó, vào ngày 25/3, Đại hội đồng KBO (Tổ chức Bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc) đã bỏ phiếu bầu Ông Huh Gu-Yeon trở thành Chủ tịch thứ 24 của KBO.  TS. Lý Đại Nghĩa – Chủ tịch HBA đã gửi thư bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhất về kết quả bầu cử tuyệt vời này và tin tưởng rằng KBO sẽ hoạt động rất hiệu quả dưới sự lãnh đạo và kỹ năng của Ông Huh Gu-Yeon.

Hội Bóng chày TPHCM được thành lập vào 2011. Từ năm 2011 đến nay, Bóng chày không chỉ phát triển tại TPHCM, mà còn ở nhiều tỉnh thành khác.

Trong năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam – Hàn Quốc thống nhất kế hoạch triển khai nhiều chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt, hai bên dành quan tâm chuẩn bị và tổ chức “Lễ hội Văn hóa – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc,” “Lễ hội đèn lồng Hàn Quốc – Việt Nam” và các sự kiện văn hóa khác của Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.