Ông Trần Quốc Tuấn trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX với 73/73 phiếu bầu.

Chiến thắng này của Quyền Chủ tịch VFF đương nhiệm đã được dự đoán từ trước, bởi ông ‘Tuấn tổng’ là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF khóa mới. Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm cao nhờ chuyên môn và thành tích trong cao của bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian ông làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và Quyền chủ tịch.

Ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch VFF với 100% số phiếu bầu - Ảnh 2
Ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch VFF với 100% số phiếu bầu – Ảnh VFF

Trong khi đó, ông Trần Anh Tú đắc cử vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn chuyên môn với 100% số phiếu bầu (73/73 phiếu). Tại Đại hội VFF khóa XIII, ông Trần Quốc Tuấn là Ủy viên thường trực. Bầu Tú được biết đến khi từng làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Chủ tịch CLB Futsal Thái Sơn Nam và là ‘ông bầu’ của bóng đá Futsal Việt Nam từ cấp độ CLB lên ĐTQG.

Hiện tại, 2 vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ chùng với Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại chưa công bố người thắng cuộc. Đây là 2 vị trí sẽ bỏ phiếu kín trong kỳ đại hội này.

Ông Trần Anh Tú – Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa IX

Vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính & vận động tài trợ đang là cuộc đua song mã đầy thú vị giữa ông Nguyễn Trung Kiên (Tổng Giám đốc Công ty Next Media) và ông Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc của Động Lực và là Phó chủ tịch phụ trách tài chính & vận động tài trợ đương nhiệm. Còn vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại là sự cạnh tranh giữa các ông Cao Văn Chóng (đương nhiệm) và ông Nguyễn Xuân Vũ – Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng. Ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao T&T và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương – Phó TGĐ Công ty truyền hình cáp Việt Nam đã xin rút lui.

Ảnh: T.H