Sau Lễ khai mạc, Giải Bóng chày “hòa nhập” HBA Unified League Baseball-5 đã chính thức mở màn cho chuỗi giải đấu nằm trong khuôn khổ Giải Thể thao Người khuyết tật Mở rộng 2022 với những khoảnh khắc đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Clip Khai mạc Giải Thể thao người khuyết tật Thành phố mở rộng 2022

VĐV của hai đội có màn chào nhau trước khi bước vào trận đấu, đây được xem là một hành động thể hiện tinh thần “thượng võ” trong thể thao trước những màn tranh tài giữa hai bên

Màn so tài được áp dụng theo thể thức thi đấu vòng tròn giữa 4 đội là Việt Samurais, Phú Thọ Warriors, VIP Gentlemen và Para Tigers. Các VĐV “đặc biệt” tham gia thi đấu cùng với những người thầy cũng là những người đồng đội đến từ Hiệp hội Bóng chày Việt – Nhật đã cho thấy được tinh thần thể thao và ý chí hòa nhập cộng đồng của những trẻ em tự kỷ, mắc bệnh Down hay khuyết tật trí tuệ.

TS Lý Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội Bóng chày TPHCM, ông Nguyễn Nam Nhân, Trưởng phòng Quảng lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (vị trị thứ 2 và thứ 3, từ trái qua) cùng các vị khách mời chăm chú xem các trận đấu tại Giải Bóng chày “hòa nhập” HBA Unified League Baseball-5 dành cho trẻ tự kỷ, Down và khuyết tật trí tuệ

Những khoảnh khắc đẹp tại Giải Bóng chày “hòa nhập” HBA Unified League Baseball-5 dành cho trẻ tự kỷ, Down và khuyết tật trí tuệ

Ông Cao Chí Dũng (áo vàng), PCT, Tổng thư ký Hội Bóng chày TPHCM đang phổ biến thể thức thi đấu cho các VĐV
Hai VĐV Nhật Bản đang thể hiện pha ném và đánh bóng bằng tay
Ông Cao Chí Dũng và một bạn Tình nguyện viên đang tận tình hướng dẫn vị trí đứng thi đấu đối với VĐV khuyết tật trí tuệ
Pha đón bóng của 1 VĐV đến từ đội VIP Gentlemen trước sự phấn khích và chăm chú của các bạn tình nguyện viên và VĐV người Nhật
VĐV Trần Kim Diệu, một trong những người sôi nổi và năng nổ trên sân đang hò hét kêu gọi đồng đội mau chóng chạy đến vị trí sau khi đánh bóng
Khoảnh khoắc chạy thật nhanh về đích của một bạn trẻ bị tự kỷ của đội Phú Thọ Warriors
Hình ảnh VĐV người Nhật đang chỉ dẫn cho VĐV người khuyết tật về tư thế và vị trí thi đấu
Sự động viên và hướng dẫn tận tình trên sân thi đấu giữa tình nguyện viên và VĐV khuyết tật
Đội ngũ tình nguyện viên là lực lượng nồng cốt giúp người khuyết tật cảm thấy được nâng đỡ và hỗ trợ trong quá trình hòa nhập cộng động
Không chỉ có các bạn tình nguyện viên, sự xuất hiện của các bậc phụ huynh trên sân thi đấu là minh chứng cho thấy việc hợp tác có hiệu quả giữa xã hội và gia đình nhằm giúp những trẻ em bị tự kỷ, Down hay khuyết tật trí tuệ hòa nhập cộng đồng tốt hơn
Sự hỗ trợ và đồng hành cùng con trẻ được xem như là một thay đổi lớn tại Giải đấu lần này
VĐV Nhật Bản phối hợp cùng VĐV người khuyết tật trong pha ném và đánh bóng
Tinh thần đoàn kết được thể hiện giữa các VĐV bình thường và các VĐV khuyết tật (Ảnh: BTC)
Các VĐV trao nhau những cái bắt tay thân tình và nụ cười rạng rỡ sau khi trận đấu kết thúc (Ảnh: BTC)
Hình ảnh trao giải dành cho đội thắng cuộc của Ban tổ chức (Ảnh: BTC)
Đội Phú Thọ Warriors đã xuất sắc giành được hạng nhất tại Giải Bóng chày “hòa nhập” HBA Unified League Baseball-5 (Ảnh: BTC)
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, giọt nước mắt của chày thủ Thiên Phước sau thất bại tại trận bán kết đã minh chứng cho tiếng nói và cảm xúc của những đứa trẻ “đặc biệt” trong quá trình hướng tới trao quyền cho người khuyết tật. Ảnh: BTC

Sự kiện này cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi Giải Thể thao Người khuyết Thành phố Mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 11/6/2022 với các môn như Bóng chày, Bóng đá, Điền kinh, Bocce và Bơi lội. Song song đó, 4 môn thể thao dành cho người khuyết tật gồm Bắn cung, Boccia, Judo và Quần vợt cũng sẽ được tổ chức theo hệ thống vô địch quốc gia đem đến sự hấp dẫn và sôi động cho giải lần này

Đinh Phúc – Ảnh: Lê Kim Hưng, BTC