Tối ngày 18/5, tại Sân vận động tỉnh Quảng Nam, diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, năm 2022.

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung ương có đồng chí Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Xuân Ca – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tinh, Trần Văn Tân – UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, năm 2022; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đặc biệt tham gia diễu hành biểu dương lực lượng có 36 khối với gần 3.500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; gần 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đến dự…

Các đoàn diễu hành biểu dương lực lượng (Ảnh: Anh Minh)

 Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Tân- UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội TDTT  nhấn mạnh: Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022 là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện. Đại hội là ngày hội biểu dương sức mạnh của phong trào TDTT và sức mạnh của các vận động viên tiểu biểu, xuất sắc đến từ các địa phương, ngành trong tỉnh. Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, bổ sung vào đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế trong thời gian tới. Thông qua Đại hội đánh giá tổng quan quá trình phát triển TDTT của tỉnh nhà, từ đó đề ra các chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT trong Nhân dân nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030…

Các vận động viên tiêu biểu rước đuốc từ Tượng đài Mẹ VNAH trao cho đồng chí Phan Việt Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại hội (Ảnh: Anh Minh)

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Đại hội, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đại hội TDTT cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam lần thứ IX đã tổ chức và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Năm 2020, tổ chức Đại hội cấp xã, phường, thị trấn; năm 2021, tổ chức Đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố; năm 2022 tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Năm 2020 và 2021 do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên đã ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội các cấp. Nhưng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương, đến nay đã có 225/241 xã, phường, thị trấn (93,3%) và 11/18 huyện, thị xã thành phố tổ chức thành công Đại hội (61%).

Tiết mục văn nghệ đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (Ảnh: Anh Minh)

Đại hội cấp tỉnh tổ chức thi đấu 17 môn gồm: Cờ tướng, Điền kinh, Bóng chuyền nữ, Bóng đá nữ (5 người), Bóng chuyền nam, Bóng bàn, Câu lông, Đua Thuyền truyền thống, Võ Cổ truyền, Bơi lội, Karate, Bán ná – Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co, Bóng đá nam (11 người), Bóng đá nam (5 người), Việt dã; với sự tham gia của các vận động viên đến từ 18 huyện, thi xã, thành phố và 11 ngành trong tỉnh. Công tác tổ chức thi đấu các giải được chuẩn bị chu đáo; Điều lệ giải cụ thể; Kế hoạch tổ chức chi tiết, sát thực tiễn; Đội ngũ trọng tài đảm bảo chuyên môn; Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ thi đấu đúng quy định. Một số môn được các địa phương đăng cai tổ chức như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, Nam Giang, Phước Sơn… được phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

 Trước ngày khai mạc Đại hội đã thi đấu được 07 môn: Cờ tướng, Bóng bàn, Điền kinh, Cầu lông, Bóng chuyền nữ, Bóng chuyền nam, Bóng đá nữ (5 người). Kết quả tạm thời như sau: Khối Đồng Bằng, Nhất: Núi Thành (527 điểm); Nhì: Tam Kỳ (442 điểm); Ba: Điện Bàn (399 điểm); Khối huyện Miền Núi, Nhất: Hiệp Đức (445 điểm), Nhì: Tiên Phước (386 điểm); Ba: Bắc Trà My (353 điểm); Khối ngành, Nhất: Ngân Hàng (421 điểm); Nhì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (225 điểm); Ba: Giáo dục (87 điểm)…

Nguồn: báo Quảng Nam