2022-05-30 13:07:17
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
{"linda-sim":"Linda Sim","taekwondo":"Taekwondo"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1L0HMiW5oLWNodcyjcC1tYcyAbi1oacyAbmgtMjAyMi0wNS0zMC0xMjQwNTMuanBn.webp

Gặp gỡ người phụ nữ 68 tuổi đạt huy chương vàng Taekwondo

Nữ tu sĩ Linda Sim đạt huy chương vàng khi tham gia giải vô địch taekwondo thế giới, tại Hàn Quốc vào tháng 4. Bà là người Singapore đầu tiên đạt giải thưởng này và điều đặc biệt năm nay bà bước sang tuổi 68.

Nữ tu sĩ Linda Sim, nặng chưa đầy 50 kg, tuyên bố: “Tôi luôn nhỏ con và thấp bé. Nếu tôi có cơ hội chạy và đá, tôi không phải mang theo vũ khí để tự vệ ”. Sơ Linda Sim giải thích rằng mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng “Tôi là vũ khí”, theo một bài báo trên TNP Singapore.

Võ sư 68 tuổi và tấm HCV ấp ủ 50 năm

Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2022 mới được tổ chức từ ngày 21 – 24/4 tại Goyang (Hàn Quốc) có sự góp mặt của 1750 VĐV đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nữ võ sư Linda Sim người Singapore gây ấn tượng mạnh khi giành tấm HCV ở giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2022.

Nữ tu sĩ Linda Sim (68 tuổi) là một trong số những VĐV thuộc đội tuyển quyền Taekwondo Singapore tham dự ở nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ, độ tuổi trên 65. Trong ngày thi đấu thứ 3 của giải (24/4), Linda Sim thể hiện xuất thần màn trình diễn của mình, vượt qua 3 VĐV khác của các nước Úc, Pháp, Brazil để giành tấm HCV cực kỳ danh giá.

Ở tuổi 68, thành tích của Linda Sim gây ấn tượng mạnh với các VĐV taekwondo tham dự giải đấu tại Goyang cũng như người hâm mộ yêu thích Taekwondo trên toàn thế giới.

Trước khi bước vào tranh tài tại Goyang, Linda Sim từng nói: “Nếu đây là trận đấu cuối cùng của tôi thì tôi sẽ tỏa sáng như một viên kim cương”. Và thực tế, nữ võ sư 68 tuổi đã làm được điều mình mong muốn. Trong khoảnh khắc đứng trên bục cao nhất để nhận huy chương cho người chiến thắng, nữ tu sĩ Singapore nghẹn ngào xúc động: “Vậy là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực”.

Giấc mơ của Linda bắt đầu từ năm 1972 khi cô bén duyên với taekwondo. Lúc này, bộ môn võ thuật của Hàn Quốc mới mon men truyền bá vào Singapore. Ngay từ khi còn nhỏ Linda Sim (SN 1955) đã sớm bộc lộ rõ niềm đam mê với võ thuật, tuy không được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. “Cha tôi không muốn tôi theo nghiệp võ thuật, nhưng mẹ tôi thì có, bà đi cùng tôi khắp nơi. Trong các trận đấu của tôi, bà thường nhắm mắt từ đầu đến khi kết thúc vì không muốn chứng kiến cảnh tôi bị người ta đánh”, Linda kể.

Năm 2013, khi ở tuổi 58, Linda Sim mới giành được tấm huy chương bạc đầu tiên trong sự nghiệp tại giải taekwondo Hàn Quốc mở rộng. Khi đó, nữ tu sĩ đã nói: “Tôi nghĩ rằng mình đã quá già, nhưng dường như tôi vẫn chưa muốn dừng lại, tôi còn có thể tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa”.

Sự kiên trì của Linda cuối cùng cũng đạt được thành quả xứng đáng khi cô giành thêm tấm huy chương đồng ở giải vô địch thế giới 2018, và đỉnh cao là tấm huy chương vàng tại giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2022.

Linda Sim (người thứ 3 từ trái sang) giành HCV thế giới 2022.

Theo võ sư Nguyễn Thanh Huy – HLV trưởng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam, ở nội dung trên 65 tuổi thông thường chỉ có từ 6 – 10 VĐV trên toàn thế giới tham dự. Đây là số lượng khá khiêm tốn so với những lứa tuổi khác. Việc Linda Sim giành HCV không phải hiếm, do có nội dung đăng ký thi đấu thì sẽ có người chiến thắng. Tuy nhiên, ý nghĩa cao cả sau tấm HCV đó mới là điều đáng trân trọng.

“Taekwondo thế giới muốn nâng cao chất lượng nên đẩy mạnh các giải thi đấu kỹ thuật với nhiều nội dung và đối tượng thi đấu để khuyến khích mọi người tập luyện với phương châm “Taekwondo for ALL”. Và hình ảnh các võ sư lớn tuổi và cao đẳng dự thi luôn là nguồn cảm hứng, nêu cao tinh thần thượng võ, động viên thế hệ trẻ nhìn vào những tấm gương đó mà nỗ lực trong tập luyện”, ông Huy nói.

Bà Linda cho biết thêm: “Poomsae (một chuỗi các động tác trong taekwondo) là một loại hình nghệ thuật và đối với tôi, nó giống như một điệu nhảy. Nó không bạo lực và phương châm của Taekwondo Thế giới là “hòa bình quý hơn chiến thắng.”

Không giống như nhiều môn võ thuật khác, môn thể thao phòng thủ này yêu cầu vận động viên chiến đấu chống lại một đối thủ tưởng tượng (chúng ta không thể không tự hỏi liệu Sơ Linda có giả vờ đang chiến đấu với một loại quỷ nào đó, hoặc có thể là chính ma quỷ!). Và Sơ đã đánh bại sáu thí sinh khác trong độ tuổi của mình để trở thành nhà vô địch thế giới trong số những người trên 65 tuổi.

Khi giành được danh hiệu ấn tượng, Sơ Linda chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới khi tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong hành trình Taekwondo của mình. Tôi cảm thấy tuyệt vời vì đây là lần đầu tiên Singapore giành được huy chương vàng và tôi cũng cảm thấy biết ơn Chúa rất nhiều ”.

David Koh, quyền chủ tịch của Liên Đoàn Taekwondo Singapore (STF) cũng chia sẻ: “Liên đoàn Taekwondo Singapore rất tự hào về Sơ ấy. Sơ ấy cũng là một tấm gương sáng cho những người trẻ Singapore của chúng tôi rằng thể thao là dành cho tất cả mọi người.”

Thông qua Taekwondo hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc bệnh ung thư

Giấc mơ dùng võ thuật taekwondo hỗ trợ các trẻ em điều trị bệnh được Linda thực hiện từ năm 2006 trong một cuộc gặp gỡ với Lãnh đạo Liên đoàn Singapore (STF) khi đến thăm bệnh viện. Trước đó, SFT đã bắt đầu cung cấp các bài học taekwondo cho trẻ em mắc bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo khác tại Trung tâm chăm sóc trẻ em Assisi Hospice.

Được sự hậu thuẫn từ STF, Linda Sim được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tại đây. Nữ võ sư bắt đầu cung cấp các bài tập taekwondo các bệnh nhi. Đối với các bác sĩ, việc luyện tập có thể giúp ích cho bệnh nhân trước và sau khi hóa trị.

Thông qua võ thuật, Linda Sim muốn truyền tải thông điệp về ý chí và tinh thần mạnh mẽ để các bệnh nhi nhí có thể dũng cảm chống lại bệnh tật. Dưới sự điều trị của các bác sĩ tại bệnh viện và thông qua những bài tập taekwondo của Linda Sim, nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi đã có chuyển biến tích cực.

T.H

Bài viết mới nhất

3 điều con cần và mong chờ, mẹ bận rộn tới đâu cũng nhớ thực hiện để gắn kết với con

Là một người mẹ, bạn luôn bận rộn với công việc và gia đình? Bạn lo lắng không có đủ thời gian dành cho...

Rộ tin Hương Tràm đã bí mật sinh con ở Mỹ, còn có hình ảnh nhóc tỳ?

Nữ ca sĩ 9x vừa qua đã trở về Việt Nam thăm gia đình, dành thời gian bên người thân.Mới đây, một đoạn video...

Võ Hoàng Yến từng né tránh ông xã vì hơn nhiều tuổi, bật khóc nức nở kể về khoảnh khắc biết mình có bầu

Cô bật mí ông xã hơn mình 1 giáp. Đó là lý do giai đoạn đầu, cô khá lười gặp gỡ anh thậm chí...

3 thứ dù giàu đến mấy cũng đừng thay đổi thường xuyên kẻo vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ

Đây chính là 3 thứ mà bạn không nên thay đổi quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ, tiền tài của các...

Xem giờ tốt xấu ngày 30/3/2024 chuẩn nhất, xem lịch âm ngày 30/3/2024

Xem giờ tốt xấu ngày 30/3/2024, xem lịch âm ngày 30/3/2024 để biết giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo, giờ tốt xuất hành trong...